Cannavaro: Tôi không phản bội

Cannavaro: Tôi không phản bội
TPO - Sau nhiều lần bị cổ động viên Juve la ó, "trung vệ thép" 36 tuổi Fabio Cannavaro mới đây xuất hiện trên truyền hình, phát biểu: “Tôi hiểu sự tức giận của các tifosi nhưng tôi không phải là kẻ phản bội”.

>> Cổ động viên Juve tẩy chay Cannavaro

Cannavaro: Tôi không phản bội ảnh 1

Việc Cannavaro đến Real hè năm 2006 là nguyên nhân khiến anh liên tục bị la ó khi trở về Juve.

Trước đó, khi hay tin Juve đạt được thỏa thuận với Real để đưa cựu đội trưởng Cannavaro trở về với sân Delle Alpi, các cổ động viên vô cùng bức xúc. Họ liên tục thực hiện kế hoạch tẩy chay “kẻ phản bội”.

Mới đây nhất, ngày 19/7, hơn 5.000 người hâm mộ của Juventus ra sức la ó khi Cannavaro xuất hiện trong buổi tập cùng “Bà đầm già” tại Pinzolo.

Một ngày sau, Cannavaro "lên" kênh 4, đài truyền hình Italia để công khai phản hồi, khi trong lòng vẫn đang ngổn ngang cảm xúc vì bị cổ động viên phản đối kịch liệt.

“Tôi rất tiếc. Một cầu thủ không nên trở thành đối tượng bị tẩy chay dữ dội như thế. Tôi hiểu nỗi đau của các cổ động viên, nhưng tôi cũng có lý do để đến Real khi đó. Tôi không muốn thiếu tôn trọng với bất kỳ ai. Rất rõ ràng, tôi đến đây để chơi bóng, tìm lại phong độ tốt nhất và có thêm nhiều danh hiệu vô địch”.

Ba năm trước, Juve dính scandal Calciopoli rồi bị đày xuống Serie B. Và Cannavaro, đội trưởng, vừa cùng tuyển Italia giành ngôi vô địch World cup 2006, quyết định không muốn lãng phí thời gian ở Serie B. Cuối cùng, anh và Emerson chuyển tới Real theo HLV Fabio Capello.

Cannavaro cũng nhân cơ hội xuất hiện trên truyền hình để lý giải hành động của mình.

“Khi rời Juve, tôi là người đầu tiên cảm thấy tiếc nuối. Trong thời khắc khó khăn đó, tôi và Ban lãnh đạo đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, và tìm cách giải quyết tốt nhất. Bởi, đơn giản khi tôi ra đi, Câu lạc bộ mới có thêm cơ hội kiếm tiền. Hiện nay, trở lại, chúng tôi còn không nói cụ thể tới chuyện thu nhập. Bởi tôi vui mừng vì được về lại Juve”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG