CẬP NHẬT SEA Games: Đoàn Việt Nam liên tiếp giành HCV

Thanh Phúc (345) bứt phá và giành chiến thắng ngoạn múc trước VĐV của Myanmar trong những vòng đấu cuối. Ảnh: Vnexpress
Thanh Phúc (345) bứt phá và giành chiến thắng ngoạn múc trước VĐV của Myanmar trong những vòng đấu cuối. Ảnh: Vnexpress
TPO - Sau một ngày dài chờ đợi, đoàn Thể thao Việt Nam đã liên tiếp đón 'cơn mưa' HCV vào chiều muộn hôm nay ở các môn thi điền kinh, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bơi lội, bi sắt và judo.  

Chiều nay (6/6), "Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đi bộ 20km nữ môn điền kinh tại SEA Games 28.

Trên đường đua 20km nữ, Thanh Phúc đã chiến thắng một cách thuyết phục. Cô liên tục bứt phá trong các vòng đua cuối. Khi còn 2 vòng đấu cuối, Phúc nới rộng cách biệt với đối thủ Myanmar lên 1 phút 1 giây trước khi về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 45 phút 19 giây.

CẬP NHẬT SEA Games: Đoàn Việt Nam liên tiếp giành HCV ảnh 1

Thanh Phúc trong niềm vui đăng quang. Ảnh: Huy Hoàng

Như vậy, Thanh Phúc đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung sở trường của mình. Tấm HCV của Thanh Phúc cũng là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28, và là HCV thứ 5 của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay.  

Trong khi đó, ở nội dung đi bộ 20km nam, VĐV Võ Xuân Nam đã giành HCB sau khi về nhì với thành tích 1 giờ 38 phút 37 giây. Người về nhất là VĐV Hendro (Indonesia) với thời gian 1 giờ 34 phút 22 giây.

CẬP NHẬT SEA Games: Đoàn Việt Nam liên tiếp giành HCV ảnh 2

Đội thể dục dụng cụ đồng đội nam nhận HCV tại SEA Games 28. Ảnh: Zing

Cũng trong buổi chiều thi đấu hôm nay, đội thể dục dụng cụ nam gồm Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam đã đem về tấm HCV thứ 6 cho đoàn thể thao Việt Nam khi có thành tích 344,7 điểm ở nội dung đồng đội nam.  

CẬP NHẬT SEA Games: Đoàn Việt Nam liên tiếp giành HCV ảnh 3

Kình ngư Ánh Viên. Ảnh: Vnexpress.

Trong khi đó, trên đường đua xanh, Quý Phước và Ánh Viên thi nhau lập kỳ tích.

Ở chung kết nội dung 200m bơi tự do nam chiều nay, kình ngư người Đà Nẵng về nhất với thành tích 01 phút 48 giây 96, phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 1 phút 49 giây 52)..

Tấm HCV này thực sự là kỳ tích của Hoàng Quý Phước. Nên nhớ ở vòng loại vào buổi sáng cùng ngày, Phước chỉ đạt thành tích 1 phút 53 giây 56, đứng thứ 4 vòng loại, kém kình ngư dẫn đầu Jessie Khing Lacuna của Philippines tới gần 1 giây.

CẬP NHẬT SEA Games: Đoàn Việt Nam liên tiếp giành HCV ảnh 4

Quý Phước nhận HCV. Ảnh: Zing

Cú mở hàng suôn sẻ của Quý Phước đã mang tới sự hưng phấn cho các đồng đội. Cũng vào chiều nay, niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam, Ánh Viên đã trở thành nhà vô địch ở nội dung bơi 800 mét tự do nữ. Cô cũng phá sâu kỷ lục SEA Games khi về nhất nội dung này với thành tích 08 phút 34 giây 85 (kỷ lục cũ là 8 phút 35 giây 42).

Tương tự ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên cũng không có đối thủ xứng tầm. Cô giành HCV với thành tích 4 phút 42 giây 88, đồng thời phá kỷ lục do chính mình lập sáng nay ở vòng loại (4 phút 43 giây 93). 

CẬP NHẬT SEA Games: Đoàn Việt Nam liên tiếp giành HCV ảnh 5

Ánh Viên lập cú đúp HCV. Ảnh: Huy Hoàng

Còn đội tuyển đấu kiếm với các VĐV Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương đã đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Singapore với tỉ số sít sao 44-43 để giành HCV nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nam.

Trong khi đó, các VĐV Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Vũ Thành An đã thắng 45-30 trước đội Indonesia và giành HCV nội dung đồng đội kiếm chém nam. 

Trên thảm đấu Judo chiều nay, nữ võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy đã giành HCV hạng cân dưới 52kg sau khi đánh bại võ sĩ Lào Phonenaly trong trận chung kết. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Thi cũng mang về đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV mở nội dung Bi sắt đơn nữ. 

Như vậy, tính đến 18h35 hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 28 với 13 HCV.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.