Cặp vận động viên Hy Lạp không có tội

Cặp vận động viên Hy Lạp không có tội
Kostas Kenteris và Katerina Thanou đã được một ủy ban cứu xét độc lập nói là đã không có tội trốn thử nghiệm doping trong kỳ Thế vận hội Athens.

Họ đã bị Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) tạm thời đình chỉ việc thi đấu vì cáo buộc đã 3 lần không tham dự thử nghiệm, kể cả một lần vào đêm trước ngày thi đấu ở Thế vận hội Athens.

Nhưng Liên đoàn Điền kinh Hy Lạp nay đã hủy lệnh cấm của IAAF, một quyết định mà nay IAAF có thể kháng án lên Tòa á́n Hòa giải Thể thao.

Cựu huấn luyện viên của2 vận động viên này, Christos Tzekos đã bị cấm hành nghề 4 năm. 2 vận động viên này trước đây đã bị cấm 2 năm.

Kenteris - 31 tuổi và Thanou - 30 tuổi đã bị cáo buộc là tìm cách tránh thử nghiệm doping ở Tel Aviv, Chicago và Athens và đã không cho các viên chức thử nghiệm biết họ ở đâu trước ngày tham dự Thế vận hội.

Họ đã rút lui khỏi Thế vận hội Athens sau khi đã không đến thử nghiệm tại làng thế vận vào ngày 12/8.

Hai người sau đó đã nằm bệnh viện 4 ngày nói là họ bị thương vì một vụ tai nạn đụng xe gắn máy.

Chính Ủy ban Thế vận Quốc tế đã đòi hỏi IAAF phải điều tra về vụ này đã dẫn đến việc xét xử tại Hy Lạp.

Người đứng đầu ủy ban xét xử, ông Kostas Panagopoulos nói là đã không chứng minh được 2 vận động viên này không chịu xét nghiệm ở Athens.

Nhưng IAAF nói "rất ngạc nhiên" trước phán quyết này.

MỚI - NÓNG