Capello vẫn muốn Beckham tới Nam Phi

Capello vẫn muốn Beckham tới Nam Phi
Sau chiến thắng ấn tượng trước Croatia, HLV Capello cho biết Beckham sẽ có mặt ở Nam Phi năm sau nếu cựu tiền vệ của Man United vẫn giữ được phong độ.
Capello vẫn muốn Beckham tới Nam Phi ảnh 1
Beckham luôn sẵn sàng cống hiến cho ĐTQG

David Beckham sẽ được trao cơ hội trở thành cầu thủ Anh thi đấu nhiều trận nhất ở các kỳ World Cup.

Sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Croatia, HLV Fabio Capello đã đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất về khả năng Beckham sẽ cùng với 22 cầu thủ khác tới Nam Phi vào năm sau.

Điều này có nghĩa là Beckham, đã 114 lần khoác áo Tam Sư, sẽ có được cơ hội kết thúc sự nghiệp thi đấu ĐTQG trong vinh quang và có thể vượt qua được kỷ lục khoác áo đội tuyển Anh của thủ thành Peter Shilton.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Anh với Croatia, HLV Capello đã nói bóng gió rằng nếu Beckham duy trì được thể lực thì chắc chắn cựu cầu thủ của Man United sẽ có mặt trong đội hình Tam Sư tham dự World Cup 2010.

Ông nói: “Chúng ta sẽ phải đợi xem điều gì sẽ xảy ra trong một vài tháng nữa. Tuy nhiên, David Beckham sẽ luôn ở bên chúng tôi vì với tôi, Beckham là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy có mối quan hệ tốt với những cầu thủ khác và luôn chăm chỉ tập luyện. Đội tuyển cần những cầu thủ như vậy, những cầu thủ có khả năng khích lệ tinh thần đồng đội”. 

Giấc mơ tham dự World Cup 2010 của Beckham sẽ được củng cố hơn nếu cựu cầu thủ của Real Madrid trở lại thi đấu cho AC Milan từ LA Galaxy vào tháng Giêng tới. Và giám đốc điều hành AC Milan, ông Umberto Gandini mới đây đã tuyên bố rằng họ muốn cựu thủ quân Tam Sư trở lại sân San Siro thi đấu.

Giám đốc Gandini nói: “Chúng tôi đang thảo luận về khả năng mượn cậu ấy từ LA Galaxy và luôn chào đón David... David là một biểu tượng, một thương hiệu. Đối với chúng tôi, David là một cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi muốn cậu ấy trở lại Milan”.

Theo Anh Hiển
Thể thao Văn hóa/Mirror

MỚI - NÓNG