Capello không tới Real

Capello không tới Real
(TPO) "Fabio Capello sẽ tiếp tục làm HLV Juventus mùa tới bất chấp bị loại ra khỏi Champions League cũng như không đạt được Scudetto mùa này". Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch Luciano Moggi.
Capello không tới Real ảnh 1

Chủ tịch Luciano Moggi: Capello không đi đâu hết

Những tin đồn gần đây cho rằng, chiến thuật gia này đang liên hệ với "đàn kền kền trắng" Real Madrid ngay sau khi Juventus bị loại khỏi Champion League.

Khả năng này có thể xảy ra nếu Bianconeri thất bại trong cuộc đua tới Scudetto. Nhưng Ban lãnh đạo CLB khẳng định rằng họ không có kế hoạch thay đổi HLV cuối mùa bóng nếu không đạt danh hiệu nào.

"Tôi khẳng định 100% chắc chắn rằng Capello sẽ ở lại Juventus mùa bóng tới. - Chủ tịch Luciano Moggi nói - Tôi không có sự nghi ngờ về chuyện ông ta liên hệ với Real".

"Chúng tôi sẽ họp bàn về kế hoạch cho mùa bóng tới sau trận đấu với Lazio (ngày 24/4). - Ông thêm - Tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần thảo luận một vài chi tiết nhỏ. Chúng tôi muốn nâng cao chất lượng đội bóng chứ không bàn về ban huyến luyện. Không có cuộc cách mạng nào khi đội bóng đang ổn định".

Thất bại chung cuộc 1-2 trước Liverpool là đòn đánh nặng vào tham vọng của Juve. Nhưng Moggi vẫn lạc quan nhìn nhận vấn đề: "Sự tiến bộ của chúng tôi tại châu Âu là không tồi. Năm trước chúng tôi chỉ vào đến vòng hai, năm nay là tứ kết. Năm sau chúng tôi sẽ tiến sâu hơn. Đó là sự tiến bộ!".

Hiện tại, Bà đầm già chỉ có cuộc đua với Milan tới danh hiệu Scudetto. Với chiến thắng 5-2 trước Lecce đêm qua, đội bóng thành Turin đã vươn lên ngôi đầu bảng, hơn AC 3 điểm khi đội này thất thủ trước Siena.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.