Capital - SHBank Cup 2006: U21 Thái Lan tranh thủ rèn quân

Capital - SHBank Cup 2006: U21 Thái Lan tranh thủ rèn quân
TP - Cả hai HLV đều hài lòng với kết quả hòa 0-0 trong trận đấu chiều qua dù biết rằng những khán giả có mặt trên sân không vui khi chứng kiến một trận cầu không có bàn thắng.
Capital - SHBank Cup 2006: U21 Thái Lan tranh thủ rèn quân ảnh 1
Cả U21 Thái Lan và U21 Malaysia đều tỏ ra hài lòng sau một trận đấu không có bàn thắng   Ảnh: Phạm Yên

Biết sao được, mục tiêu của cả hai đội khách đều là thử quân chứ không phải quyết ăn thua đủ với chủ nhà mạnh để tranh Cúp.

Được đánh giá cao hơn một U21 Malaysia đã “lộ bài” sau trận thua tan nát trước chủ nhà Việt Nam, U21 Thái Lan khẳng định ưu thế trong suốt cả trận với rất nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra trước khung thành đối phương.

Dù còn rất trẻ song các cầu thủ U21 Thái Lan đã cho thấy một sự chững chạc trong lối chơi, trong cách áp đặt thế trận và phối hợp tổ chức tấn công. Với dàn tiền vệ khá mạnh, U21 Thái Lan đã trưng ra khá nhiều miếng chiến thuật tấn công nhanh, bất ngờ với ít lần chạm bóng và tấn công khá toàn diện ở cả đánh biên lẫn trung lộ.

Về phần người Malaysia, trận thua Việt Nam đã giúp các tuyển thủ trẻ rút ra nhiều bài học quý. Không thể có được phong độ ổn định do mất sức trong tháng ăn chay Ramadan, U21 Malaysia vẫn tổ chức được hàng phòng ngự có sự bọc lót, hỗ trợ tốt hơn so với trận khai mạc.

Bằng cách áp dụng bẫy việt vị, hàng thủ Malaysia đã thành công trong việc phong tỏa những cú xỉa bóng vào giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đối thủ, một bài học quý đã được rút ra sau trận thua chủ nhà.

Sau trận đấu, cả hai HLV đều xoa tay hỉ hả dù không có người chiến thắng. Người Malaysia thì mừng vì các cầu thủ “sáng ra” rất nhanh sau trận thua để “lớn”. Người Thái thì vui vì có dịp “đo” được chính xác năng lực của từng cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008.

HLV Thái Lan Prapol Pongpanich cho biết đã tung rất nhiều cầu thủ mới vào thử thách ở trận này và qua đó đã có sự đánh giá tương đối chính xác về từng cá nhân, sàng lọc những người ưu tú nhất hợp cùng những cầu thủ ưu tú ở đội tuyển U23 sẽ đá ở ASIAD tới để tạo thành đội tuyển Olympic Thái Lan tham dự vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Rất ngoại giao, HLV Pongpanich “hứa” sẽ tung đội hình mạnh nhất vào sân trận “chung kết” gặp chủ nhà U23+3 tối thứ Bảy (14/10)  tới để phục vụ khán giả Việt Nam. 

MỚI - NÓNG