Carlo Ancelotti: CĐV Italia sẽ ủng hộ Chelsea

Carlo Ancelotti: CĐV Italia sẽ ủng hộ Chelsea
TP - Cuộc khẩu chiến giữa Carlo Ancelotti và Jose Mourinho đột ngột trở nên căng thẳng chỉ 1 ngày trước cuộc thư hùng giữa hai đội khi HLV Chelsea tuyên bố rằng CĐV Italia sẽ cổ vũ cho đội quân của ông chứ không phải đội chủ sân San Siro.
Carlo Ancelotti: CĐV Italia sẽ ủng hộ Chelsea ảnh 1
Ancelotti và Mourinho (phải) liên tục gầm ghè nhau

Thi đấu trong hoàn cảnh Mourinho đã nhanh chóng trở thành người đàn ông không được yêu thích nhất trong làng bóng Italia, HLV Ancelotti tự tin tuyên bố trên một tờ báo của đất nước hình chiếc ủng rằng “tất cả mọi người ở Italia, ngoại trừ CĐV Inter Milan, sẽ cổ vũ cho Chelsea”.

Hôm đầu tuần, HLV Mourinho, cựu HLV của Chelsea và từng được ví von là kẻ thù của bóng đá, đã cho thấy sự thất sủng của ông trong mắt giới chức bóng đá Italia khi nhận án phạt cấm chỉ đạo ba trận đấu do hành động làm hiệu bị xích tay với trọng tài trong trận đấu cuối tuần trước.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định: “Chelsea hiện nay là kết quả của những gì tôi đã xây dựng cho họ. Họ chưa quên những gì tôi làm cho đội bóng và việc tôi tạo nên lịch sử như thế nào.

Trước đó họ luôn mua phải những cầu thủ không phù hợp. Tôi đã mang về Carvalho và Paulo Ferreira bởi tôi cần họ cho những vị trí đặc biệt và tôi biết rõ các cầu thủ”.

Hai chiến lược gia giàu cá tính này từng không ít lần đụng độ nhau, khi HLV Ancelotti còn dẫn dắt AC Milan và sử dụng chung sân với Inter Milan của  Jose Mourinho.

Thậm chí, trong cuốn tự truyện phát hành năm ngoái, chiến lược gia người Italia còn không ít lần chĩa mũi dùi về phía Mourinho và gọi mỉa mai chiến lược gia người Bồ Đào Nha là ngài đặc biệt.

Nhưng hai tháng sau khi biết tin Mourinho bày tỏ khát vọng một ngày nào đó được trở lại sân Stamford Bridge, Ancelotti đã chọn cuộc đối đầu của họ ở vòng 1/16 trên sân San Siro để khai hỏa lại cuộc đối đầu kéo dài.

Il Giornale, tờ báo thực hiện cuộc phỏng vấn với HLV Ancelotti trước thềm trận đại chiến, bình luận rằng chiến lược gia người Italia hoàn toàn có lý khi tin rằng hầu hết người Italia sẽ ủng hộ đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh thay vì nhà ĐKVĐ Serie A.

HLV Ancelotti mỉa mai cách người tiền nhiệm của ông lên tiếng phủ nhận thành tích của những người đi sau: “Đúng là sau ông ta, không ai giành được danh hiệu nào cho Chelsea, mặc dù một vài gã cho rằng Grand cũng không đến nỗi tồi và đưa Chelsea tới gần trận chung kết Champions League. Ông ta giỏi trong việc khuấy động bầu không khí và đội bóng với những phát biểu của mình song đó là con đường mà tôi không bao giờ đặt chân vào”.

Bước vào trận đấu này, Mourinho đang đứng trước cơ hội đánh bại đội bóng cũ, tiếp tục lấy điểm để trở lại nước Anh khi mà Chelsea đang gặp vấn đề lớn ở hành lang cánh trái. Ashley Cole đang chịu án treo giò, trong khi Yury Zhirkov không có mặt trong chuyến hành quân tới Milan do dính chấn thương bắp chân còn Juliano Belletti không thể tập luyện bình thường do gặp vấn đề với đầu gối.

Mặc dù hy vọng Belletti sẽ kịp bình phục song HLV Ancelotti vẫn phải tính đến việc điều Florent Malouda về tuyến sau như một phương án dự  phòng.

MỚI - NÓNG