Carlo Ancelotti được tôn vinh tại Italia

Carlo Ancelotti được tôn vinh tại Italia
TP - Báo giới Italia đồng loạt tôn vinh nhà vua mới của làng bóng Anh cùng ông thày Carlo Ancelotti, một người Italia gặt hái thành công ngay mùa giải đầu tiên đến hành nghề tại đảo quốc sương mù.
Carlo Ancelotti được tôn vinh tại Italia ảnh 1

HLV Carlo Ancelotti giương cao chiếc cúp Premier League ngay năm đầu đến Anh. Ảnh: AP

Chelsea đã kết thúc cuộc đua tới ngôi đầu giải Ngoại hạng, được đánh giá là gay cấn nhất trong vài năm gần đây, nhờ trận đại thắng tới 8-0 trước Wigan và cán đích trước mũi kình địch Manchester United với một điểm nhiều hơn. Chiến thắng đã mở ra một lễ hội mừng chiến thắng hoành tráng cho đội bóng phía tây thành London của ông chủ Nga Abramovich.

Ở phía bên kia eo biển Manche, tại đất nước hình chiếc ủng, tờ báo thể thao hàng đầu Italia, Gazzetta dello Sport, đã nhấn mạnh thành tích của HLV Ancelotti bằng cách căng to tấm hình của vị cựu HLV CLB AC Milan giương cao chiếc cúp ngay trên trang nhất.

"Vua Charles của nước Anh, không một HLV người Italia nào từng giành danh hiệu Premier League. Ancelotti vô địch ngay năm đầu ra mắt" là hàng tít trên trang nhất của tờ báo này.

Vị chiến lược gia người Italia đã dẫn dắt Chelsea đến với danh hiệu Premier League đầu tiên kể từ năm 2006, đồng thời cũng có thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge hoàn thành cú đúp danh hiệu nếu họ đánh bại đội bóng đã xuống hạng Portsmouth trong trận chung kết FA Cup vào thứ bảy này.

"Ancelotti đăng quang" là hàng tít trên tờ Corriere dello Sport. "Ông là người Italia đầu tiên thắng giải Premier League", tờ Tuttosport cũng ca ngợi chiến lược gia người Italia. "Ancelotti, vâng, ông là Ngoại hạng", tờ báo này chơi chữ.

Về phần mình, tờ La Repubblica không chỉ đổ cơn mưa khen ngợi Ancelotti mà còn tán dương Chelsea với lối chơi mang đậm phong cách tấn công. Với lối chơi mang tính hủy diệt, Chelsea đã lập kỷ lục mới cho số bàn thắng ghi được tại Premier League trong một mùa giải, với 103 bàn, nhiều hơn năm bàn so với con số Manchester United ghi được năm 2000.

Trong khi đó, danh hiệu vô địch là phần thưởng quý giá đối với John Terry, trung vệ đã trải qua một mùa giải nhiều sóng gió cả bên ngoài và bên trong sân cỏ. Đội trưởng Chelsea khẳng định danh hiệu vô địch này sẽ tiếp thêm sức mạnh để đội bóng thành London có thể tiếp tục thống trị giải Ngoại hạng thêm nhiều mùa giải nữa.

"Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi đã trải qua ba năm thật khó khăn khi mãi chứng kiến Manchester United nâng cao chiếc cúp. Chúng tôi đã giành lại nó và giờ chúng tôi cần làm những gì Manchester đã làm và giữ chiếc cúp này thêm vài năm nữa.

HLV Carlo Ancelotti thì nhấn mạnh: "Sau năm đầu tiên này, giờ tôi hy vọng sẽ ở lại đây lâu dài và giành thêm nhiều danh hiệu cho đội bóng. Tôi nghĩ Chelsea có một tương lai lớn lao bởi các cầu thủ không quá già và chúng tôi đang có đội hình rất mạnh, cho cả năm sau và những năm sau nữa". 

MỚI - NÓNG