CAS không 'cứu' Michel Platini

Ông Michel Platini trong vòng vây báo chí khi tới buổi điều trần của CAS hôm 9/12. Ảnh: Skysports
Ông Michel Platini trong vòng vây báo chí khi tới buổi điều trần của CAS hôm 9/12. Ảnh: Skysports
TP - Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng án “treo giò” 90 ngày đối với Chủ tịch UEFA Michel Platini. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ vắng mặt trong lễ bốc thăm chia bảng VCK Euro 2016 diễn ra vào cuối tuần tới tại Paris.

Hôm 8/10, Ủy ban Đạo đức của FIFA đã ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 90 ngày đối với Chủ tịch UEFA Michel Platini và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter để điều tra nghi án tham nhũng gây chấn động ở cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới thời gian qua. Cả hai đã đệ đơn kháng án lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS), sau nỗ lực kháng án bất thành trước Ủy ban Khiếu nại FIFA.

Sau một thời gian điều tra và xem xét, ngày 11/12, CAS đã ra quyết định bác bỏ lại đơn kháng án của vị chủ tịch UEFA. Quyết định của CAS được đưa ra sau khi ông Platini và các đại diện pháp lý của FIFA xuất hiện trong buổi điều trần tại trụ sở của cơ quan này hôm thứ 4 (9/12).

Trong một tuyên bố ngắn ngọn, tiểu ban độc lập của CAS gồm 3 trọng tài cho biết: “CAS ủng hộ án phạt đình chỉ công tác 90 ngày đối với Michel Platini…Xét thấy việc duy trì án treo không gây ra thiệt hại đáng kể nào đối với ông Platini tại thời điểm này. Tuy nhiên, FIFA sẽ không được mở rộng án phạt thêm 45 ngày”.

Trước đó, hôm 6/12, tờ Le Journal du Dimanche đã đăng tải một “tài liệu nội bộ” của UEFA, được cho là đủ cơ sở pháp lý để “minh oan” cho ông Platini trong nghi án nhận hối lộ 2 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 2 triệu USD) từ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter hồi tháng 2/2011. Theo “tài liệu” này, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (được bầu nhiệm kỳ đầu tiên tháng 6/1998) đã ra quyết định bổ nhiệm ông Platini trở thành cố vấn cho FIFA, đồng thời cũng có đề cập đến thỏa thuận mức lương chi trả cho ông Platini khi đảm nhận công việc này là 1 triệu franc Thụy Sĩ/năm. Ngoài ra, tài liệu còn có chữ ký của nguyên Chủ tịch UEFA lúc bấy giờ là Lennart Johansson, người Thụy Điển xác nhận.

Tuy nhiên, dường như CAS đã không bị ảnh hưởng bởi thông tin này. Với việc CAS bác bỏ đơn khảng án, ông Platini không thể tham dự buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK Euro 2016 diễn ra vào rạng sáng 13/12 tới. Đây là một đòn không nhẹ đối với ông Platini, khi mà vị chủ tịch UEFA không thể tham dự một sự kiện trọng đại do UEFA tổ chức, lại ngay trên chính đất Pháp quê hương ông.

Không chỉ vậy, dự kiến trong tuần tới Ủy ban Đạo đức FIFA cũng ra phán quyết cuối cùng có cấm tham dự hoạt động bóng đá suốt đời đối với hai ông Sepp Blatter và Michel Platini hay không.

MỚI - NÓNG