CAS xóa án cho Michel Platini?

Ông Michel Platini hy vọng được CAS mở đường trở lại cuộc đua chức chủ tịch FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES
Ông Michel Platini hy vọng được CAS mở đường trở lại cuộc đua chức chủ tịch FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Tòa án thể thao cấp cao nhất, CAS, sẽ nhóm họp để xem xét xóa án “treo giò” tạm thời 90 ngày đối với Chủ tịch UEFA Michel Platini, qua đó dọn đường cho ông chạy đua vào ghế chủ tịch FIFA.

Hiện ông Michel Platini, người cho đến lúc này vẫn được xem là nhân tố có thể giúp đưa FIFA thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, đang chịu án phạt tạm thời cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 90 ngày của Ủy ban đạo đức FIFA, có hiệu lực kể từ ngày 8/10, để chờ kết quả cuộc điều tra các hành vi vi phạm của ông nếu có.

Cùng chịu án phạt này với ông Michel Platini còn có ông Sepp Blatter, Chủ tịch FIFA từ năm 1998, sau khi các cơ quan chức năng của Thụy Sĩ và Mỹ mở các cuộc điều tra tội phạm về các hoạt động tham nhũng, hối lộ, lại quả liên quan đến các quan chức cao cấp của FIFA.

Tòa án thể thao quốc tế CAS cho biết họ đã mời cả ông Michel Platini và các đại diện pháp lý của FIFA tới tòa vào ngày thứ 3 (rạng sáng thứ 4 giờ Việt Nam) để xem xét các vấn đề “giới hạn trong phạm vi liệu án phạt tạm thời 90 ngày đối với ông Michel Platini có thể tạm thời dỡ bỏ được hay không”. CAS cho biết họ sẽ đưa ra quyết định vào thứ 6 tới.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ tổ chức đại hội bầu tân chủ tịch FIFA thay ông Blatter vào ngày 26/2 tới. Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng đăng ký là một trong những người ứng cử cho chiếc ghế này nhưng không thể tham gia cuộc chạy đua do chịu án phạt tạm thời của Ủy ban kỷ luật FIFA. Nếu CAS đưa ra phán quyết cho phép dỡ bỏ án phạt tạm thời, ông Michel Platini có thể trở lại đường đua.

Thậm chí, ngay cả một quyết định hoãn thi hành án tạm thời của CAS cũng mở đường trở lại cho ông Platini, cho dù Ủy ban bầu cử FIFA cho biết họ sẽ nghiên cứu trường hợp này tùy thuộc vào thời gian.

Cuộc điều tra đối với ông Michel Platini tập trung vào khoản tiền 2 triệu USD FIFA trả cho ông vào năm 2011 cho những công việc mà cựu đội trưởng, cựu HLV ĐT Pháp và là chủ tịch UEFA từ năm 2002, thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2002. Trước những nghi vấn về khoản tiền trên, cả hai ông Sepp Blatter và Michel Platini cùng khẳng định không làm gì sai trái. Trong khi đó Ủy ban đạo đức FIFA cho biết, dự kiến họ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào cuối tháng 12 này, mà một trong những đề xuất đưa ra trong đó là cấm cả hai tham gia hoạt động bóng đá trong nhiều năm.

Scandal tham nhũng ở FIFA nổ ra hồi tháng 5 khi cảnh sát Thụy Sĩ thực hiện cuộc vây ráp và bắt giữ một số quan chức FIFA tại một khách sạn ở Thụy Sĩ ngay trước ngày tổ chức đại hội. Khoảng 14 quan chức, trong đó có 2 cựu phó chủ tịch, đã bị truy tố tại Mỹ. Hôm thứ 5 tuần trước, cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ thêm 2 quan chức FIFA tại cùng khách sạn trên do nghi ngờ nhận hối lộ nhiều triệu USD liên quan đến bản quyền truyền hình các giải đấu.

MỚI - NÓNG