Cassano bị... "bỏ phí"

Cassano bị... "bỏ phí"
(TPO) HLV Fabio Capello đã phát biểu trước báo giới rằng Antonio Cassano có thể đến Juventus thay vì phải ngồi trên ghế dự bị ở Roma.

Hiện thần đồng một thời của bóng đá Italia đang phải ngồi trên băng ghế dự bị và đó như là một "án phạt" dành cho anh khi anh vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ thủ đô.

Dù không có anh, nhưng Giallorossi vẫn giành chiến thắng 3-0 trước Reggina trong trận khai mạc Serie A hôm chủ nhật vừa rồi. Điều này xem ra càng ngày càng thôi thúc anh chuyển sang câu lạc bộ thành Turin trước khi vụ chuyển nhượng mùa hè kết thúc.

"Tôi buồn khi thấy cậu ấy phải ngồi trên ghế dự bị." HLV của Bianconeri phát biểu về cậu học trò nhỏ một thời của mình. "Và thật ra Cassano ra đi lúc này cũng là một thời điểm tế nhị. Nhưng điều đáng thất vọng nhất là tuyển Thiên Thanh (Italia) sẽ thiếu vắng một nhân tài. Đây là mùa giải cho World Cup, chúng ta không thế đến Đức mà thiếu Cassano. Anh ta là một mẫu cầu thủ đặc biệt".

Hợp đồng của Cassano sẽ hết hiệu lực vào năm 2006, và nếu như vậy, đội chủ sân Olimpico sẽ chẳng có gì nếu để anh ra đi vào tháng Sáu năm sau. Thế nhưng chuyên gia chuyển nhượng của Juve, Luciano Moggi cho rằng Cassano sẽ chẳng đi đâu trong vài ngày tới.

"Đổi Adrian Mutu với Cassano ư? Không hề, Mutu là một phần tất yếu của Juventus", Moggi phát biểu. "Tôi khuyên Cassano nên gia hạn hợp đồng. Có lẽ điều ấy xác đáng hơn. Nếu có chuyện xảy ra thì Roma cũng tìm được người thay thế thôi".

Tuy nhiên, theo vài nguồn tin tại Italia cho biết thì Juve đã có đề nghị là cựu cầu thủ Bari đến khoác áo sọc đen-trắng đặt biệt là Alex Del Piero không còn được Capello ưa chuộng cho lắm. Trước đó trong trận thắng sít sao trước Chievo, Capello đã sử dụng Marcelo Zalayeta thay vì đội trưởng của Juve.

"Tôi cần một cầu thủ có thể phòng ngự và tấn công, xoay trở tốt trong phạm vi hẹp ở thời điểm ấy" chiến lược gia Capello cho biết thêm. "Trận đấu đó khá gay cấn nên chưa thể để Del Piero ra sân được".

MỚI - NÓNG