Cassano tỏa sáng, Ancelotti có nguy cơ bị sa thải

Cassano tỏa sáng, Ancelotti có nguy cơ bị sa thải
TPO - Phong độ chói sáng của tiền đạo Antonio Cassano giúp Sampdoria đánh bại AC Milan 2-1 qua đó đẩy HLV Carlo Ancelotti đến nguy cơ bị sa thải sớm.

Chỉ ba ngày trước, Milan dù đã dẫn 2-0 tại San Siro nhưng vẫn để Werder Bremen gỡ hòa 2-2 và bị loại khỏi UEFA Cup do luật bàn thắng sân nhà-sân khách.

Sau trận thua đó, nhiều CĐV Milan đã tức giận đòi HLV Carlo Ancelotti sớm từ chức và sức ép đó lại tiếp tục tăng lên gấp bội sau thất bại tại Sampdoria.

Thất bại ở đấu trường UEFA Cup giữa tuần có thể được lý giải do ông Ancelotti đưa ra đội hình nhiều cầu thủ trẻ, nhưng thất bại tại Sampdoria thì là điều không thể bào chữa.

Trong trận này, lão tướng 40 tuổi Paolo Maldini có mặt từ đầu cùng với hậu vệ 37 tuổi Giuseppe Favalli, tiền đạo 35 tuổi Filippo Inzaghi, tiền vệ đội phó 31 tuổi Massimo Ambrosini bên cạnh Philippe Senderos (24 tuổi), Daniele Bonera (27 tuổi), Mathieu Flamini (24 tuổi) và Luca Antonini (26 tuổi), nhưng Milan vẫn thất bại.

Cassano là người mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 33, và cũng là người thực hiện đường kiến tạo để đồng đội Giampaolo Pazzini nâng đôi cách biệt khi hiệp hai bắt đầu được sáu phút. Pato gỡ lại bàn danh dự cho Milan ở phút 80.

Bị loại khỏi UEFA Cup, mục tiêu thiết thực của Milan giờ đây là làm sao kết thúc mùa giải này trong top 3 nhằm có một suất vào thẳng vòng bảng Champions League, giải đấu mà họ đã phải làm khán giả mùa này.

Trong trận đấu đáng chú ý khác, Giuseppe Mascara đã ghi bàn thắng đẹp nhất vòng đấu với quả vô lê tuyệt đỉnh góp phần vào chiến thắng 4-0 của Catania trong trận derby với Palermo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.