Cầu thủ HAGL sắp gia nhập giải nhà nghề Mỹ?

Xuân Trường có thể sang Mỹ thi đấu
Xuân Trường có thể sang Mỹ thi đấu
Theo một số nguồn tin, sau khi cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại, HA Gia Lai sẽ đưa Hồng Duy ra nước ngoài thi đấu, địa điểm có thể sẽ là giải nhà nghề Mỹ (MLS)

Trước đó, một lãnh đạo CLB HA Gia Lai tiết lộ Hồng Duy sẽ ra nước ngoài thi đấu trong năm 2016. Lãnh đạo này từ chối tiết lộ Hồng Duy chơi bóng cho giải đấu nào, nhưng khẳng định anh hoàn toàn đủ khả năng xuất ngoại.

Theo một số nguồn tin, CLB mà Hồng Duy sắp đầu quân là New England Revolution, nơi Lee Nguyễn đã có 4 năm gắn bó.

Đây có thể xem như là sự trao đổi giữa HA Gia Lai và New England Revolution. Thêm cơ sở để cho thấy khả năng 2 đội bóng diễn ra sự trao đổi sắp tới, khi Lee Nguyễn về Việt Nam vào ngày 17/12. Không loại trừ khả năng Lee Nguyễn chính là cầu nối trong thương vụ Hồng Duy sang Mỹ chơi bóng, khi anh đã có thời gian dài thi đấu trong màu áo HA Gia Lai.

Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai ông Tấn Anh chỉ tiết lộ: “Hiện tại HA Gia Lai và một đối tác đang đàm phán về thương vụ đưa Hồng Duy ra nước ngoài thi đấu”.

Như vậy là sau trường hợp của Công Phượng, Tuấn Anh sang chơi ở J-League 2 (Nhật Bản), Xuân Trường chơi ở K-League (Hàn Quốc), nhiều khả năng Hồng Duy sẽ sang Mỹ chơi bóng tại MLS.

Bầu Đức đang tạo điều kiện tối đa để cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu. Dù những chuyến xuất ngoại này có thành công hay không, thi đây cũng thực sự là những dấu mốc với bóng đá Việt Nam cũng như cá nhân từng cầu thủ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.