Cầu thủ lần lượt nhập viện, Wenger buộc phải chiêu binh

Wenger choáng váng với tình hình chấn thương ở Arsenal.
Wenger choáng váng với tình hình chấn thương ở Arsenal.
TPO - Bỏ sang một bên những chỉ trích nhằm vào bản thân, vấn đề mà HLV Arsene Wenger quan tâm lúc này, có lẽ là làm sao bổ sung thêm một vài “viện binh” vào tháng 1 tới. “Pháo thủ” giờ không còn đủ người để thi đấu!

Làm khách tới The Hawthorns của West Brom, Arsenal tìm lại chiến thắng tại Premier League bằng kết quả 1-0. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang. Khi trận đấu khép lại, HLV Arsene Wenger đã nhận liền 3 hung tin. Kieran Gibbs, Alex Oxlade-Chamberlain và Nacho Monreal tái phát chấn thương ở những mức độ khác nhau, và chắc chắn sẽ nghỉ một thời gian.

Gibbs bị đau ở cổ chân, Oxlade-Chamberlain chấn thương đầu gối và Monreal gặp vấn đề tương tự. Những ca chấn thương của cả 3 đã khiến phòng y tế Arsenal thêm đông đúc. Nên nhớ rằng, trước chuyến làm khách tại West Brom, HLV Wenger đã không thể sử dụng Wojciech Szczesny (hông), Yaya Sanogo (dây chằng), Mesut Ozil (đầu gối), Mathieu Debuchy (mắt cá), Abou Diaby (cổ chân), David Ospina (bắp đùi), Mikel Arteta (háng), Jack Wilshere (mắt cá), Theo Walcott (bàn chân) và Serge Gnabry (đầu gối).

Với tình hình nhân sự bi đát như trên, HLV Wenger sẽ chẳng biết lấy ai mà đá ở trận đấu với Southampton, hiện tượng của mùa giải, vào cuối tuần tới. Hơn lúc nào hết, có lẽ “Giáo sư” chỉ mong thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2015 sớm mở cửa để ông có thể bổ sung thêm một vài “viện binh”. Nếu không có thêm người, Arsenal đừng mơ tới những danh hiệu.

Hiểu được nỗi khổ của Wenger, những ngày qua, thay vì chỉ trích nhà cầm quân người Pháp này, Ban lãnh đạo Arsenal đã quay sang ủng hộ kế hoạch chi khoảng 30 triệu bảng để mua sắm trong thời gian tới. Trong tay “Giáo sư” đã có ít nhất 3 mục tiêu, bao gồm Tyrone Mings (Ipswich Town), Fabian Schar (Basel), Sami Khedira (Real Madrid) và Petr Cech (Chelsea).

Tất cả đều dễ mua và có giá phải chăng. Theo tiết lộ từ Mirror, HLV Wenger đã bắt đầu những cuộc tiếp xúc đầu tiên với Ipswich Town về trường hợp của Tyrone Mings. Mức giá mà đối tác mong muốn vào khoảng 8 triệu bảng và đây cũng là con số mà giới lãnh đạo “Pháo thủ” sẵn sàng trả. Nếu không có gì thay đổi, hậu vệ 21 tuổi người Anh này sẽ có mặt ở Emirates vào tháng 1.

MỚI - NÓNG