Cầu thủ ngoại cho lượt về

Cầu thủ ngoại cho lượt về
TP - Để thoát khỏi quy định hạn chế số lượng ngoại binh mùa này của VFF, với bốn cầu thủ cho đội dự V-League và ba ngoại binh cho CLB hạng Nhất, các CLB ở V-League và giải hạng Nhất đã “lách luật” bằng cách nhập tịch cho cầu thủ ngoại.

Quê hương là chùm khế ngọt
> Vận đen thầy ngoại

Trước giai đoạn lượt về, đã có thêm 5 cầu thủ được nhập tịch và trở thành cầu thủ nội. Đó là Lê Văn Tân (tức Jonathan Quartey, Hà Nội ACB), Lê Hoàng Phát Thierry (SLNA, tăng cường cho Hà Nội ACB), Đặng Amaobi (SQC Bình Định), Nguyễn Văn Rodrges (Thanh Hóa) và Đoàn Marcelo (Hoàng Anh Gia Lai).

Với sự tăng cường này, đội đứng thứ 13 V-League, Hà Nội ACB được hưởng lợi nhiều nhất khi có đến 2 cầu thủ nhập tịch là Jonathan Quartey, với cái tên mới là Lê Thanh Tân, và Thierry, tức Lê Hoàng Phát Thierry. Thanh Tân là cầu thủ Khatoco Khánh Hòa được cho Hà Nội ACB mượn từ đầu mùa giải, trong lúc Thierry được SLNA cho Hà Nội ACB mượn do cầu thủ này nằm trong thành phần đội hình 2 của SLNA và chỉ thường xuyên được thi đấu tại Cup QG cũng như AFC Cup.

Amaobi sau một thời gian dài chinh chiến tại V-League hết ở Nam Định, Đà Nẵng, Bình Dương giờ cũng kịp trở thành công dân Việt Nam. Tuy nhiên, Đặng Amaobi không còn hiện diện tại sân chơi V-League mà nhiều khả năng sẽ được SQC Bình Định đăng ký vào thành phần thi đấu của đội ở giai đoạn lượt về.

Như vậy tính tới thời điểm này đã có tổng cộng 18 cầu thủ ngoại nhập tịch đang thi đấu ở Việt Nam (15 cầu thủ tại V-league và 3 cầu thủ tại giải hạng Nhất). V.Ninh Bình hiện tại sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch nhất với Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La và Hoàng Vissai. Tính ra khi cần đội bóng cố đô có thể có tới 6 “ông tây” cùng ra sân một lúc (3 nhập tịch và 3 ngoại binh) nhưng không có nghĩa chắc chắn hiệu quả.

Hồi đầu mùa, HLV Nguyễn Văn Sỹ thẳng tay loại bỏ tiền đạo số một của V.Ninh Bình là Gustavo. Mới đây, ông loại khỏi đội một trung vệ Hoàng Vissai. HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải trả giá khá nhiều với triết lý cứng rắn khi hàng công của V.Ninh Bình tịt ngòi suốt lượt đi bởi Gustavo ngồi ngoài. Trước lượt về, chân sút Gustavo đã được đăng ký thi đấu trở lại ở giai đoạn lượt về.

CLB HAGL cũng vừa ký hợp đồng với tiền vệ Kabba Samura (quốc tịch Sierra Leone và Thụy Điển). Sinh năm 1981, cao 1m72, Kabba đã từng khoác áo thi đấu cho đội tuyển quốc gia Sierra Leone 5 lần, ghi được 2 bàn thắng. Trước khi đến HAGL, Kabba thi đấu cho một CLB ở giải bóng đá nhà nghề Ajezbaizan. Vị trí sở trường của Kabba là tiền vệ cánh phải. Trước mắt CLB HAGL kí hợp đồng với Kabba đến hết lượt về.

Còn trường hợp thử việc các ngoại binh, ngay cả những cầu thủ từng khoác áo những đội bóng lớn như Michel Laumann (Schalke 04) hay Quinton Fortune (Manchester United) cũng gây thất vọng. V.Ninh Bình chọn nhiều, thử mãi cũng đành quay về sử dụng Gustavo hoặc ĐTLA đành phải tha thứ cho Antonio vì chẳng kiếm được ai thay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG