Cầu thủ nhí và trải nghiệm khó quên trên đất Nhật Bản

Cầu thủ nhí và trải nghiệm khó quên trên đất Nhật Bản
Nhật Bản được xem là một trong 10 nước có phong cảnh đẹp nhất thế giới, nơi diễn ra giải Bóng đá thiếu niên truyền thống Jubilo Cup 2012 với sự góp mặt của đội vô địch giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Việt Nam - U13 PVF.

Hành trình đến nước Nhật

Với thành tích lên ngôi vô địch tại giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua, đội bóng đến từ TP Hồ Chí Minh - PVF đã giành quyền đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam tham dự Jubilo Cup 2012 tại Nhật Bản từ 20/8 đến 26/8/2012.

17 cầu thủ PVF được sự dẫn dắt của hai HLV Nguyễn Hữu Đang và Hoàng Hùng lên đường đi chinh phục xứ người. Để có tấm vé sang xứ Phù Tang, PVF đã phải vượt qua đương kim vô địch Viettel để giành ngôi vô địch U13 toàn quốc.

Ở giải đấu hấp dẫn này, vượt các hàng loạt đối thủ mạnh (Khánh Hòa ở tứ kết, Hà Nội ở bán kết), các cầu thủ PVF bước vào trận chung kết gặp đương kim vô địch Viettel.

Cầu thủ nhí và trải nghiệm khó quên trên đất Nhật Bản ảnh 1

Với lối chơi hợp lý, PVF đã chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0. Hành trang mà các cầu thủ PVF mang theo không chỉ là sức mạnh đồng đội, khát khao chiến thắng mà còn là sức mạnh tinh thần đến từ đội cổ vũ hùng hậu. Hành trang đó tiếp tục được các cầu thủ PVF mang sang xứ người thi đấu.

Jubilo Cup là giải đấu được Yamaha, Hiệp hội bóng đá tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) và CLB Jubilo Iwata tổ chức nhằm mở rộng mối quan hệ thể thao, giao lưu văn hóa giữa các đội bóng trẻ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Jubilo Cup 2012 quy tụ 16 đội bóng trẻ, trong đó U13 PVF Việt Nam là khách mời duy nhất.

Giải có 3 vòng: vòng loại, bán kết và chung kết. Ở mỗi vòng, từng đội phải thi đấu hai trận.

Khó khăn không nản

Trong giải đấu này, các cầu thủ trẻ của Việt Nam gặp không ít khó khăn khi phải làm quen với môi trường mới ở nước ngoài. Họ rất bất ngờ khi 3 trận đầu tiên đều phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Ở Việt Nam, các cầu thủ PVF chỉ tập trên sân cỏ tự nhiên. Họ cũng chỉ mang giày đinh sang Nhật Bản, trong khi phải dùng giày vải nếu chơi trên sân cỏ nhân tạo.

Theo HLV Hữu Đang, mặt sân này nóng hơn khiến gần hai phần ba số cầu thủ bị rộp chân. Mỗi khi ra sân, họ phải đổ nước vào giày để giảm sức nóng, dán băng keo vào các đầu ngón chân.

Một trở ngại khác ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của các cầu thủ Việt Nam chính là thời điểm thi đấu. Nếu như ở ViệtNam, đá bóng giữa trưa bị xem là phản khoa học thì ở Nhật Bản đó lại là chuyện bình thường.

Cầu thủ nhí và trải nghiệm khó quên trên đất Nhật Bản ảnh 2

Các trận đấu của Jubilo Cup đều diễn ra giữa trưa (11h, 13h, 14h30). Người Nhật cho rằng đó là cách tập cho các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tất nhiên, đội bạn đều quen với điều này và không có dấu hiệu đuối sức.

Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi thi đấu vào khung giờ “oái oăm” này. Ngoài ra, các cầu thủ của Nhật Bản tuy nhỏ nhưng kỹ thuật cá nhân rất tốt và thể lực thì tuyệt vời.

Vấn đề ẩm thực tại Nhật Bản với nhiều đồ tươi sống cũng gây không ít phiền toái cho các cầu thủ trẻ. Hầu hết mọi người đều phải ăn thêm mì gói mang từ Việt Nam để bổ sung năng lượng.

Chinh phục xứ người

Nhà vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc đã có sự khởi đầu hoàn hảo tại Nhật Bản với hai trận toàn thắng trước Gifuyamos và Jubilo Iwata. Sau trận thắng Jubilo Iwata, U13 PVF đã nhận được ánh mắt đầy thiện cảm và tôn trọng của đối thủ.

Giành chiến thắng 4-1 trước FC Seta, họ đã tiến gần hơn tới vòng chung kết. Tuy nhiên, thua trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng G với đội Hajasu, U13 PVF phải chấp nhận tranh vị trí từ 5 đến 8 trong tổng số 16 đội.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang đã không làm giới hâm mộ thất vọng. Với hai chiến thắng ấn tượng trong ngày thi đấu cuối cùng, PVF giành được vị trí thứ năm chung cuộc.

Năm ngoái, U13 Viettel cũng đại diện Việt Nam tham dự Jubilo Cup và xếp ở vị trí thứ sáu trên tổng số 12 đội. Theo HLV Hữu Đang, việc giành 5 chiến thắng trong 6 trận đấu là một thành công của PVF.

Nhưng điều được ông đánh giá cao hơn là các cầu thủ đã có cơ hội cọ xát tại một giải đấu quốc tế, học hỏi văn hóa bóng đá của một trong những quốc gia mạnh nhất châu Á - Nhật Bản.

                                                               Lan Khanh (Tổng hợp)

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.