Cầu thủ Peru kiệt sức vì… sex

Farfan
Farfan
Không đủ sức cùng ĐT Peru đá trận ra quân vòng loại World Cup 2018, Jefferson Farfan là cầu thủ mới nhất bị cáo buộc kiệt sức vì “đá sân nhỏ” quá đà. Có lẽ cựu ngôi sao Schalke này không biết rút ra bài học từ những tiền lệ mang tên Alexis Sanchez, Mesut Oezil hay Kevin-Prince Boateng.

Yêu nhiều thì ốm 

Peru vừa mở hàng trắng tay ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018 ở khu vực Nam Mỹ, với thất bại 0-2 trên sân của Colombia. Jefferson Farfan không ra sân phút nào ở trận này. Tại sao một trụ cột như Farfan mà lại ngồi ngoài ở trận cầu quan trọng như vậy? Farfan tuy đã chuyển sang khoác áo CLB Al-Jazira sau 7 năm liền thi đấu cho Schalke, nhưng vẫn có chỗ đứng không phải bàn cãi trong đội hình Peru. Trong danh sách triệu tập hiện tại của Peru, Farfan có số trận thi đấu nhiều thứ 2 (chỉ sau Claudio Pizarro) và có số bàn nhiều thứ 3 (chỉ sau Paolo Guerrero và Pizarro). Vậy tại sao Farfan lại không được tung vào sân ở trận thua Colombia?

Đó là thắc mắc của hầu hết các fan Peru. Người đại diện của ĐT Peru chỉ thông báo chung chung rằng Farfan bị đau nhẹ. Nhưng theo tiết lộ trên nhật báo Cuarta de Chile, Farfan không thể ra sân thi đấu với Colombia là do anh vừa bị vắt kiệt sức trên “sân nhỏ”. Đối tác khiến ngôi sao tấn công 30 tuổi này chùn chân mỏi gối chính là cô bồ Yahaira Plasencia.

Cầu thủ Peru kiệt sức vì… sex ảnh 1

Cô bồ Yahaira Plasencia là nguyên nhân khiến Farfan chùn chân mỏi gối mỗi khi ra sân

Yahaira nổi tiếng ở Peru không chỉ bởi giọng hát hút hồn. Nữ ca sỹ bốc lửa này còn được đánh giá là bóng hồng quyền rũ nhất trong đám WAGs của ĐT Peru hiện nay.

Farfan thi đấu tít bên UAE xa xôi. Nguồn tin của Cuarta de Chile cho hay mỗi lần về tập trung cùng ĐT Peru, anh đều bị Yahaira bắt “trả bài” theo kiểu no dồn, đói góp. Không phải vô cớ mà gần đây người ta thấy Farfan không còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ như hồi còn chạy cánh cho Schalke ở Bundesliga.

Lần mới nhất về tập trung cùng ĐT Peru, Farfan lại bị Yahaira vắt kiệt sức.

Ôm nhiều thì yếu 

Farfan đang phải khổ sở phân bua rằng do Peru sắp đá với Chile, nên anh bị giới truyền thông Chile bôi nhọ hòng lung lạc tinh thần. Xong dư luận Peru vẫn cứ xôn xao bàn tán rằng “không có lửa làm sao có khói”. Họ bình luận Farfan đã không biết rút bài học từ những tiền lệ xấu của các đồng nghiệp.

Cầu thủ Peru kiệt sức vì… sex ảnh 2

Boateng cũng vì Melissa mà “yêu nhiều thì ốm”

Nói đâu xa, ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Chile là Alexis Sanchez cũng từng muối mặt vì tin đồn phá sức vì chuyện chăn gối. Cuối năm ngoái, Sanchez bất ngờ xì hơi trong các trận đấu cùng Arsenal. Nguyên nhân sa sút phong độ của Sanchez được cho là do anh bị cô bồ Laia Grassi bắt “trả bài” quá độ, sau những lần về làm nhiệm vụ cùng ĐT Chile.

Đồng đội của Sanchez tại Arsenal, Mesut Oezil thậm chí còn mấy lần bị cáo buộc kiệt sức vì sex. Hồi tháng 3 năm ngoái, tờ Daily Star tiết lộ Oezil vật vờ trên sân do bị ca sỹ Mandy Capristo “kèm” quá chặt, quá sát ở hậu trường. Hồi tháng 9/2013, chủ tịch Real, Florentino Perez còn công khai chỉ trích Oezil tự chôn vùi sự nghiệp thi đấu ở đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vì quá mải đánh đu với cựu hoa hậu Venezuela, Aida Yespica. Perez bảo Oezil hay đáp máy bay riêng từ Madrid sang Italia “đá cặp’ với Aida, thì còn sức đâu mà cống hiến cho Real?

Hồi tháng 1/2012, cô bồ Melissa Satta của Kevin-Prince Boateng còn không khảo mà xưng chuyện tiền vệ người Ghana dính chấn thương là do “tuần nào chúng tôi cũng giao ban 7-10 lần”.

Sung như Boateng và Sanchez mà còn “mệt” huống chi là Farfan…

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.