Cầu thủ Thuỵ Sĩ so chất lượng áo đấu với... bao cao su

Chiếc áo đấu của Xhaka bị rách toạc sau một pha tranh chấp với Paul Pogba. Ảnh: Reuters.
Chiếc áo đấu của Xhaka bị rách toạc sau một pha tranh chấp với Paul Pogba. Ảnh: Reuters.
Tiền vệ Xherdan Shaqiri bình luận hài hước về sự cố năm lần các đồng đội của anh bị rách áo đấu trong trận hòa 0-0 với Pháp ở bảng A Euro 2016 hôm 19/6.

Không bàn thắng nào được ghi, chỉ có năm chiếc áo rách và một trái bóng bị bể. Đó là những hình ảnh chủ đạo của trận hòa 0-0 giữa Pháp và Thụy Sỹ ở lượt trận cuối cùng của bảng A.

Chất lượng của các thiết bị phục vụ Euro 2016 vì thế trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu, và tiền vệ Xherdan Shaqiri đã có một bình luận vui trên trang báo thể thao Thuỵ Sỹ, Blick: "Ơn trời, Puma không sản xuất bao cao su!". Puma là hãng dụng cụ thể thao cung cấp trang phục thi đấu cho tuyển Thuỵ Sỹ.

Granit Xhaka, tân binh của Arsenal, đã phải thay áo đến hai lần trong trận đấu vừa qua. Các đồng đội Admir Mehmedi và Breel Embolo cũng không thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, trong khi tiền vệ Dzemaili phải dùng chiếc áo có một vết rách ở sau lưng về cuối hiệp một.

"Chúng tôi gặp vấn đề với áo đấu của mình, người quản lý trang phục đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất", Embolo tỏ vẻ trách cứ. Thủ thành Yann Sommer phụ hoạ: "Điều này chứng tỏ trận đấu đã diễn ra quá căng thẳng, như một cuộc chiến vậy".

Không chỉ Puma, mà Adidas cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhỏ khi trái bóng được sản xuất cho kỳ Euro này, Beau Jeu, bị vỡ sau pha tranh chấp giữa Antoine Griezzman và Valon Behrami. Một trong những chiếc đinh từ gầm giầy của Griezmann đã tạo lỗ hổng trên quả bóng. Mỗi quả bóng Beau Jeu phục vụ Euro 2016 có giá 150 đôla.

Một điểm trong trận đấu kể trên đủ để giúp cả Thụy Sĩ lẫn Pháp lọt vào vòng 1/8. Thụy Sĩ sẽ gặp đội nhì bảng C, trong khi chủ nhà Pháp gặp một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng tiếp theo.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.