TPO - Khi World Cup 2006 chưa bắt đầu hai trận đấu cuối, Nhóm Phân tích kỹ thuật của FIFA đã quyết định chọn tiền đạo Lukas Podolski (Đức) là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Podolski

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Podolski
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Podolski ảnh 1
Lukas Podolski (Đức) là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Theo quy định thì 3 người có số phiếu cao nhất bầu qua mạng sẽ được đưa vào danh sách 3 người khác do Nhóm phân tích kỹ thuật FIFA (TSG) lựa chọn.

Phần lớn bạn đọc của trang chủ World Cup 2006 đã bầu chọn tài năng người Argentina tiền đạo Lionel Messi là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, vượt qua cả C.Ronaldo và Podolski.

Khi Wayne Rooney bị chấn thương và không còn là chính mình thì xem ra danh hiệu này chỉ là cuộc đua tay ba: Messi, C.Ronaldo và Podolski. Tuy nhiên, đến trước vòng bán kết thì đây chỉ còn là cuộc cạnh tranh khốc liệt “bên tám lạng, người nửa cân” giữa C.Ronaldo và Podolski, bởi Argentina của Messi đã bị loại. Rooney không còn có cơ hội xuất thần khi Anh đã về nước.

Podolski khởi đầu tương đối thuận lợi ngay trong trận khai mạc giúp chủ nhà Đức đánh bại Costa Rica 4-2 tại Munich. Hai ngày sau, đến lượt Ronaldo lên tiếng bằng việc đóng góp vào lối chơi đậm chất kỹ thuật để Bồ Đào nha thắng nhẹ nhàng trước Angola.

Đến vòng 16 đội, danh sách 41 ứng viên của FIFA đưa ra cứ dần vơi đi, thì chỉ có Podolski và Ronaldo tiếp tục thể hiện được khả năng khi được ra sân trong đội hình chính.

Podolski nổi bật với cú đúp ngay trong 12 phút đầu trận để giúp “Cỗ xe tăng” thảnh thởi trong những phút còn lại trước Thụy Điển, và đó là trận đấu vòng hai được xem là nhàn nhã nhất.

Ronaldo lại trưởng thành một cách đáng kinh ngạc trong trận cầu kinh dị có tới 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ với Hà Lan. Nhiều người đã thấy một Ronaldo điểm đạm giúp Bồ Đào Nha bảo toàn tỷ số 1-0 mong manh đến những phút cuối cùng.

Trong trận tứ kết giữa Anh – Bồ Đào Nha, người hâm mộ mới thấy được sự khác biệt giữa Rooney và Ronaldo, dù cả hai cùng là cầu thủ trẻ tại Man United.

Trong khi, Rooney bị truất quyền thi đấu vì hành vi trả đũa thì Ronaldo lại để lại trong lòng người hâm mộ ấn tượng về một cầu thủ kỹ thuật trong chuyên môn, điềm đạm trong lối chơi. Trước đó Podolski cũng là 1 trong 4 cầu thủ thực hiện phạt đền thành công giúp Đức vượt qua Argentina.

Ở bán kết, cả hai cũng không thể hiện được nhiều trước các đối thủ cứng cựa là Italia và Pháp. Tuy nhiên, trong một bầu trời không có nhiều cá nhân xuất sắc, vẫn chỉ là hai cái tên Podolski và Ronaldo.

Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 8/7 tại trận tranh giải ba, Podolski đã thắng Ronaldo! Mùa tới, tài năng 21 tuổi này sẽ rời Cologne để đến với Bayern Munich.

MỚI - NÓNG