Cầu thủ U23 Việt Nam bị cấm tiếp xúc người lạ

BTC SEA Games bố trí lực lượng an ninh ở sảnh khách sạn Days - nơi ở của 11 đội bóng tham dự SEA Games. Ảnh: Zing.
BTC SEA Games bố trí lực lượng an ninh ở sảnh khách sạn Days - nơi ở của 11 đội bóng tham dự SEA Games. Ảnh: Zing.
TPO - Để ngăn chặn khả năng xảy ra tiêu cực, Ban huấn luyện (BHL) đội tuyển U23 Việt Nam đã nghiêm cấm các cầu thủ tiếp xúc với người lạ trong quá tình tập luyện, thi đấu và sinh hoạt tại SEA Games 28.

Theo Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm, đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo các cầu thủ không bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu.

“Singapore là nơi phức tạp, các đối tượng dàn xếp cá độ thường sử dụng làm nơi trung gian. Vì vậy trước khi sang đây chúng tôi đã có cảnh báo tới các cầu thủ. Tuy nhiên cầu thủ cũng lớn rồi, tự ý thức được vấn đề nên chúng tôi không muốn nhắc nhiều, có thể khiến các cháu ảnh hưởng tâm lý”-ông Dương Vũ Lâm cho biết.

Ngoài quy định không cho gặp người lạ, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ được phép gặp người thân hoặc bạn bè tại khách sạn Days. Điện thoại, laptop được sử dụng bình thường nhưng phải tuân theo các quy định bảo đảm an ninh.

Việc siết chặt quy định ở tuyển U23 Việt Nam được áp dụng sau khi cảnh sát Singapore phát hiện âm mưu dàn xếp tỉ số liên quan đến trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Đông Timor. Cảnh sát hiện đã bắt giữ Trưởng đoàn bóng đá Đông Timor, với cáo buộc ông này nhận 150.000 USD cho vụ dàn xếp tỉ số.

Ông Dương Vũ Lâm hôm nay khẳng định, chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng U23 Việt Nam có thể xảy ra tiêu cực. “Chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng không có chuyện đó. Các cầu thủ đều đang tập trung cho trận đấu với U23 Malaysia”-ông Dương Vũ Lâm cho biết.

Được biết, để đảm bảo an ninh, an toàn, phóng chống các hiện tượng tiêu cực, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã cử một nhân viên an ninh theo sát mọi hoạt động của các học trò HLV Toshiya Miura.

MỚI - NÓNG