Cầu thủ Việt kiều - Chưa ai từng thành công ở V-League

Cầu thủ Việt kiều - Chưa ai từng thành công ở V-League
TPO - Thực tế từ trước đến nay cho thấy, môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt là V-League, dường như không phải là mảnh đất lành đối với các cầu thủ Việt kiều.

Cầu thủ Việt kiều - Chưa ai từng thành công ở V-League

TPO - Thực tế từ trước đến nay cho thấy, môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt là V-League, dường như không phải là mảnh đất lành đối với các cầu thủ Việt kiều.

Cầu thủ Việt Kiều Mạc Hồng Quân bắt đầu thử sức tại V-League trong màu áo Thanh Hoá
Cầu thủ Việt Kiều Mạc Hồng Quân bắt đầu thử sức tại V-League trong màu áo Thanh Hoá.

Còn nhớ trường hợp đầu tiên trong lịch sử là cầu thủ người Pháp gốc Việt Ludovic Casset về chơi cho SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2005, sau khi thử việc thất bại tại ĐT Việt Nam.

Thế nhưng sau khi được mang một cái tên mới thuần Việt là Mã Trí, Ludovic Casset đã không thể hiện được nhiều và không tìm được chỗ đứng của mình ở đội bóng sông Hàn, cho dù thể hình và thể lực của cầu thủ này khá phù hợp cho vị trí trung vệ. Kết quả là một năm sau đó, Mã Trí buộc lòng phải khăn gói rời khỏi Đà Nẵng và cũng biến mất luôn kể từ đó cho đến giờ.

Nổi tiếng hơn Mã Trí là trường hợp cầu thủ bóng đá người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn. Sau khi được bầu là Cầu thủ sinh viên hay nhất nước Mỹ năm 2005 và được gọi vào ĐT U20 Mỹ tham dự giải vô địch bóng đá trẻ thế giới ở Hà Lan, cuối năm 2008 Lee Nguyễn bày tỏ ý định trở về quê nhà khoác áo 1 CLB tham dự V-League.

Đầu năm 2009, Lee Nguyễn chính thức trở thành một thành viên của CLB HA.GL. Cầu thủ Việt kiều này đã có trận đấu ra mắt vào ngày 1/2/2009 trong trận tiếp Sài Gòn United ở Cúp quốc gia và để lại ấn tượng khá sâu đậm khi lập cú hattrick giúp HA.GL giành chiến thắng 3-2.

Với màn ra mắt ấn tượng như vậy, Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở V-League. Thế nhưng sau thời gian đầu bùng nổ, Lee Nguyễn sa sút phong độ, liên tục dính chấn thương nặng và chút nữa mất luôn sự nghiệp. 2 năm chơi bóng ở Việt Nam trong màu áo HA.GL và B.Bình Dương là những khoảng thời gian đáng quên đối với cầu thủ này.

Phải đến khi trở về Mỹ khoác áo New England Revolution ở giải MLS, cầu thủ gốc Việt này mới tìm lại cảm hứng và lấy lại được phong độ vốn có của mình.

Gần đây, sân cỏ V-League tiếp tục được chứng kiến màn trình diễn của 2 cầu thủ Việt kiều khác là Johny Nguyễn Ngọc Anh và Đặng Văn Robert. Tiền vệ Johny Ngọc Anh khoác áo CLB bóng đá Hà Nội ở V-League 2012 nhưng hầu như không để lại ấn tượng gì và đã phải khăn gói ra đi khi đội bóng của bầu Kiên giải thể vào cuối mùa giải trước.

Trong khi đó, hậu vệ đa năng Đặng Văn Robert sau khi trở về nước chơi bóng đã phiêu bạt ở khá nhiều nơi nhưng cũng chưa chứng tỏ được năng lực thực sự của mình. Sau thời gian đầu khoác áo đội bóng đất Cảng (2009, 2010), Đặng Văn Robert chuyển vào Nam đầu quân cho SG.XT vào đầu mùa giải 2011 trước khi lại quay ra Bắc khoác áo Thanh Hóa ở cuối mùa giải 2012.

Tuy nhiên do không được trọng dụng ở đội bóng xứ Thanh, mới đây cầu thủ Việt kiều điển trai này đã cập bến B.BD theo dạng chuyển nhượng tự do.

Xâu chuỗi lại có thể thấy từ trước đến nay, chưa cầu thủ bóng đá Việt kiều nào thực sự giành được thành công ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Chính vì thế cho nên không phải không có lý do khi không ít người tỏ ra hoài nghi về sự thành công của Mạc Hồng Quân ở Thanh Hóa, nhất là sau khi chứng kiến màn trình diễn không mấy thuyết phục của tiền đạo Việt kiều này trong màu áo U23 Việt Nam ở 2 trận đấu giao hữu với Kashima Antlers và U23 Myanmar.

Trong màn ra mắt đội bóng mới cuối tuần trước, Mạc Hồng Quân đã thi đấu xông xáo, tích cực nhưng vận may chưa mỉm cười với anh khi bị trọng tài từ chối một bàn thắng.

Thùy Trâm

Theo Viết
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.