Cầu thủ Việt Nam phản ứng gay gắt với Ban huấn luyện

Cầu thủ Việt Nam phản ứng gay gắt với Ban huấn luyện
Sau trận thua Thái Lan 1-3, các cầu thủ Việt Nam đã không đổ sụp xuống sân như thường lệ. Thay vào đó, một nhóm cầu thủ đã lao ra băng ghế để phản ứng với Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam...

> Việt Nam - Thái Lan (1-3): Thất vọng não nề
> VFF có kiên nhẫn với HLV Phan Thanh Hùng?

Các cầu thủ Việt Nam phản ứng dữ dội với BHL

Các cầu thủ Việt Nam phản ứng dữ dội với BHL.

Bầu không khí thời điểm đó khá căng thẳng khiến HLV Phan Thanh Hùng phải im lặng. Sau đó, tướng Hùng phải nhờ trưởng đoàn Ngô Lê Bằng vào họp báo sau trận đấu. Ông Hùng và người trợ lý Dylan Kerr cũng có những trao đổi khá căng thẳng khoảng 20 phút trước khi rời sân.

HLV Phan Thanh Hùng không giấu nổi thất vọng về thành tích kém cỏi của đội tuyển Việt Nam ở giải lần này khi chúng ta đứng thứ 3 với 1 điểm/3 trận, hơn Myanmar về hiệu số bàn thắng. Ông Hùng nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội tuyển trên đất Thái Lan và cho rằng đó là kết quà tồi tệ nhất nếu so với hai kỳ AFF Cup 2008 và 2010.

Sở dĩ HLV Phan Thanh Hùng cùng các trợ lý bị phản ứng một phần do những thay đổi nhân sự ở trận cuối. Hồng Tiến đá thay Văn Biển ở vị trí hậu vệ trái đã để lộ nhiều sơ hở để cầu thủ Thái Lan khoét vào. Sỹ Cường cũng chơi khá năng nổ, nhưng anh không tạo được dấu ấn nào ở khu vực giữa sân.

Văn Quyết có lẽ là sự lựa chọn thành công nhất bởi cầu thủ Hà Nội T&T là tác giả của bàn thắng danh dự cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Hùng rút Quốc Anh rời sân thay bằng Quang Hải chứ không phải là Công Vinh đã tạo ra những phản ứng tiêu cực từ một số cầu thủ.

Việt Nam đã chơi không đến nỗi tồi trước Thái Lan, kể cả khi chúng ta bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Sau khi chơi hơn người do Arthit nhận thẻ đỏ và Văn Quyết rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, chúng ta có cơ hội lội ngược dòng. Nhưng pha đốt lưới nhà của Gia Từ khiến Việt Nam mất tinh thần và chia tay AFF Cup trong sự tủi hổ.

Theo Dân Trí
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".