Cầu thủ Việt và những đe dọa 'từ ngoài sân cỏ'

Cầu thủ Việt và những đe dọa 'từ ngoài sân cỏ'
Trường hợp tai nạn hy hữu mới nhất của 'lính mới' đội tuyển Việt Nam Bùi Xuân Hiếu khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng.

Cầu thủ Việt và những đe dọa 'từ ngoài sân cỏ'

Trường hợp tai nạn hy hữu mới nhất của 'lính mới' đội tuyển Việt Nam Bùi Xuân Hiếu khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng.

Thành Lương từng bị chấn thương lãng xẹt vì kính
Thành Lương từng bị chấn thương lãng xẹt vì kính. Ảnh: BĐP
 

Bị chấn thương khi chơi bóng là chuyện quá bình thường, nhưng các cầu thủ cũng bị chấn thương ở ngoài đường bởi những tai nạn "từ trên trời rơi xuống", thực sự rất đáng tiếc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp thi đấu. Có người thậm chí phải bỏ nghiệp, tàn tật suốt đời hay bỏ mạng.

Trong giới bóng đá Việt Nam gần 10 năm trở lại đây, cái chết thương tâm của cầu thủ HAGL Bá Khôi cho đến giờ vẫn là một nỗi đau không thể nào quên.

Sinh năm 1981, Võ Bá Khôi được HAGL mời về sau màn thể hiện đầy ấn tượng tại giải U21 quốc gia năm 2003. Ở thời điểm đó, Bá Khôi đã là đội trưởng U21 Lâm Đồng.

Thi đấu xông xáo, quyết liệt, không ngại va chạm và là một cầu thủ rất hoà đồng, cởi mở, Bá Khôi có một tương lai đầy sáng sủa trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tuy nhiên, khi mà tài năng của Bá Khôi còn chưa bộc lộ hết thì tai nạn ập xuống.

Toàn đội HAGL hồi đó đã bị sốc thật sự bởi chỉ mới chiều hôm trước, Bá Khôi còn thi đấu, giúp đội nhà có chiến thắng trước Hoà Phát với tỷ số 1-0 thì sáng hôm sau, Bá Khôi qua đời khi đang gặp tai nạn giao thông, cách TP Pleiku hơn 6 km.

Nếu như cái chết của Bá Khôi để lại sự tiếc nuối vô bờ cho các đồng đội thì trường hợp hai cầu thủ Thanh Trường (Kiên Giang) và Phạm Dư Thiên Chương (Vĩnh Long) bị sét đánh gây thương tích nặng năm 2008 thực sự kinh hoàng. Khi trận đấu đúng đến phút 13, bất thình lình, một tiếng sét long trời lở đất giáng xuống cách vòng tròn trung tâm sân Vĩnh Long khoảng chừng 100m. 25 cầu thủ và trọng tài nằm rạp xuống đất, còn trên khán đài khán giả nhớn nhác bỏ chạy.

Hậu quả là Phạm Dư Thiên Chương và Trần Thanh Trường bất tỉnh nhân sự, máu ở mũi, lỗ tai trào ra không ngừng. Ai cũng ngỡ cầu thủ này đã chết. Được đưa đến bệnh viện Vĩnh Long ngay lập tức, nhưng các bác sỹ cũng nhìn Trường trong ánh mắt tuyệt vọng. Bởi cơ hội sống sót rất mong manh. Rất may, điều thần kỳ đã đến, cả hai đã được cứu sống.

Tai nạn từ trên trời giáng xuống là khó tránh khỏi, nhưng tai nạn của Văn Quyến đấu năm 2011 lại đến từ sự bất cẩn của cầu thủ này. Tết năm 2011, trong lúc trèo thang thắp nhang, Văn Quyến bị té ghế, vướng vào mảnh thuỷ tinh, phải đi viện cấp cứu.

Trước đó một năm, cũng vào dịp tết, Văn Quyến bị tai nạn xe máy, bị chấn thương đầu gối nặng. Sau liên tiếp những vụ tai nạn, Văn Quyến đã mất phong độ từ đó.

Văn Quyến không phải là trường hợp duy nhất bị tai nạn liên quan đến mảnh kính. Thành Lương từng ngứa chân đá vào một mảnh kính phải đi khâu.

Một cầu thủ khác của Khánh Hoà là Danh Hoàng Tuấn thậm chí còn bị đứt gân tay trái khi làm vỡ một chiếc ly.

Trong giới cầu thủ, rất nhiều người có ôtô riêng và không ít đã bị tai nạn. Thanh Bình từng bị tai nạn trên đường quốc lộ khi lái chiếc xe Mercedes mới cáu cạnh của mình. Rất may, chưa có trường hợp nào bị chấn thương nghiêm trọng.

Trường hợp mới nhất của Xuân Hiếu có thể nói cầu thủ này đã quá đen, khi nắp capô từ vụ va chạm của hai ôtô đi ngược chiều nhau bắn ra đúng vào người mình. Với tai nạn này, gần như Xuân Hiếu sẽ không thể lên tuyển tập trung ít ngày tới. Thậm chí, Xuân Hiếu sẽ phải điều trị dài ngày trong bệnh viện.

Có những tai nạn rất thương tâm, có thể hy hữu và do bất cẩn. Các cầu thủ với những đôi chân bạc tỷ, thi đấu đỉnh cao chỉ 7-10 năm, nên càng phải giữ gìn để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Theo Kiên Thế
Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.