Cầu thủ V-League ăn Tết: May còn có thưởng

Mức thưởng Tết cao nhất của Hà Nội T&T (áo vàng) là 10 triệu đồng.
Mức thưởng Tết cao nhất của Hà Nội T&T (áo vàng) là 10 triệu đồng.
Cái thời V-League còn thịnh, các cầu thủ nhiều khi chẳng quan tâm đến tiền thưởng tết. Khi đó, mức thấp nhất cũng là 1 tháng lương, có nơi còn kèm thêm thưởng “nóng” ở vòng đấu giáp tết. Nhưng 2 năm trở lại đây, tết là nỗi ám ảnh của cầu thủ.
Giờ thì cầu thủ đang đá V-League không mơ gì đến chuyện thưởng, chỉ việc trả đúng tiền lương tháng cận tết cũng đã vui lắm rồi!

Năm nay chuyện thưởng tết nằm ngoài “bộ nhớ” của các cầu thủ vì những khoản mà họ nhận có thể hiểu theo kiểu nào cũng được. Ví dụ như đội Đồng Tâm.LA, trước khi đá vòng 2 vào tuần trước, đã thưởng cho cầu thủ nửa tháng lương. Vừa có tiếng là thưởng sớm, vừa để kích thích tinh thần trước trận đấu. Theo ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB, dù năm nay ngân sách đội không quá eo hẹp nhưng do tình hình chung, Đồng Tâm.LA không thể “phá két” để thưởng.

Tương tự, đội “nhà giàu” Hà Nội T&T chỉ thưởng trước một số tiền mà người nhận cao nhất chỉ chừng 10 triệu đồng. Phần còn lại được dành sau trận đấu tại AFC Champions League (vào ngày 29 Tết) với lời hứa “sẽ có thưởng… nếu thắng”.

Tuy nhiên trước đó, các cầu thủ có một khoản kha khá sau khi bầu Hiển giải ngân tiền thưởng cho chức vô địch V-League mùa trước.

Trong khi đó, tại đội Ninh Bình, tiền thưởng “trút xuống như mưa” do đội này chi tiền thưởng từ các danh hiệu Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia nên mỗi cầu thủ cũng về quê ăn tết với gần 200 triệu trong túi, dù trên thực tế, Ninh Bình chỉ thưởng tết trung bình 10 triệu đồng/cầu thủ.

Nhìn chung, các CLB đều cố gắng chuyển vào tài khoản các cầu thủ một khoản tiền để ăn tết. Trước mắt là nhận nửa tháng lương tháng 1 kèm lời hứa qua tết sẽ lì xì nhân ngày tập trung sớm để chuẩn bị đá vòng 4 V-League.

Hoàn cảnh nhất vẫn là các đội tân binh V-League. Đến thời điểm này, Than Quảng Ninh và Quảng Nam chưa nói gì về chuyện thưởng. Riêng Hùng Vương An Giang, do nghỉ đá vòng 3 nên đã cho cầu thủ về nhà sớm với nửa tháng tiền lương.

Cầu thủ đội Đồng Nai năm nay nhận thưởng ngang với lương nhân viên là 2 triệu đồng, những người ở xa thì được hỗ trợ tiền tàu xe. Cạnh Đồng Nai, “đại gia” Bình Dương cũng chỉ thưởng từ 5 - 10 triệu đồng nhưng sẽ bổ sung khoản thưởng nóng tại vòng 3 (nếu thắng).

Có thể nói, trong bối cảnh của bóng đá Việt hiện nay, có thưởng là vui rồi bởi theo thông tin mà chúng tôi có được, vẫn còn nhiều đội bóng chưa hoàn tất thủ tục ký quỹ theo quy định để được chơi V-League. 

Theo Yến Phương

Theo Sài Gòn Giải phóng Thể thao
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.