Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2008: Tiếc nuối Messi

Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2008: Tiếc nuối Messi
TPO - Đều về nhì trong 2 cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân, nhưng nỗi thất vọng trong đêm Gala vừa qua của Messi rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra tại buổi trao giải Quả bóng vàng một tháng trước.

Messi đã có một năm 2008 không hề tồi, chỉ có điều CR7 đã có một năm, hay nói chính xác là nửa đầu năm thật xuất sắc. Từ tháng 1 tới tháng 5/2008 được coi là thời điểm của cầu thủ người Bồ Đào Nha khi MU của anh giành cú đúp tại Premiership và Champions League. 

Nhưng từ tháng 8 tới tháng 12 là thuộc về tài năng đến từ Argentina khi Messi cùng Barca lập nên vô số kỷ lục tại La Liga. Cùng với đó là những kỳ tích khó có thể tái lập, 22 lần ra sân thì có 20 lần lập công. Chỉ tiếc là những màn trình diễn đẹp như mơ của cầu thủ này lại không có cơ hội khiến hội đồng bình chọn phải xiêu lòng.

Lý do đơn giản là thời gian bình chọn bắt đầu từ tháng 9/12, trong khi đó Messi bắt đầu thực sự bùng nổ vào tháng 8, trong đó có tấm HCV Olympic Bắc Kinh cùng tuyển bóng đá Argentina. Nhưng sự bùng nổ lại gặp thử thách tháng 9, khi Barca có một tháng thi đấu làng nhàng, với 1 hòa một thua.

Phải tới tận tháng 10, Messi mới thực sự bùng nổ. Trong tháng đó tiền đạo nhỏ con này tham gia 4 trận đấu, ghi 4 bàn cùng 4 pha hộ công, giúp Barca đại thắng tới 6-1 Atletico Madrid và 2 trận thắng cùng với tỉ số 5-0 trước Basel và Almeria.

Tới tháng 11, Messi tham dự 7 trận đấu, ghi được 7 bàn thắng cùng 4 lần trợ công. Trong thế chẻ tre, Barca của anh giành quyền lọt vào vòng knoct-out Champions League trước 2 vòng đấu, và vững vàng ngôi đầu bảng La Liga. Từ đó tới hết tháng 12, phong độ của Messi thật “khủng khiếp” trong con mắt của các đối thủ, nhưng đến thời gian đó thì cuộc bình chọn dường như dã khép lại. Và đó là lý do để Messi tiếp tục về nhì sau CR7. 

Với việc không vượt qua được CR7 trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA, giải thưởng danh giá nhất và duy nhất trong năm của Messi chính là chiếc HCV Olympic.

Nhiều người tiếc nuối cho tiền đạo này, nhưng cũng nhiều người cho rằng đó là một kết quả hợp lý, bởi trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 5, Messi đã thi đấu không tốt sau khi dính chấn thương, chỉ ghi được 4 bàn thắng và khiến thời gian bùng nổ từ tháng 8 tới tháng 12 dường như là chưa đủ.

Là tuyển thủ Argentina, được coi là truyền nhân của Maradona, Messi đã có năm thứ 2 về nhì trong cuộc bầu chọn của FIFA. Giải đấu được ra đời từ năm 1991 hiện chưa ghi tên danh thủ nào đến từ xứ tango. Vậy Messi và các đồng hương của mình đành đợi đến cuộc bình chọn năm 2009 vậy!

Doanh.PK
Theo 163

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.