Cavani lại không vui, M.U ‘mở cờ trong bụng’

Cavani thêm một lần nữa bày tỏ sự không vui tại PSG.
Cavani thêm một lần nữa bày tỏ sự không vui tại PSG.
TPO - Tờ Le 10 Sport cho hay, Edinson Cavani một lần nữa bày tỏ sự không vui với cuộc sống tại PSG. Và việc anh bất ngờ có mặt tại nước Anh cách đây vài hôm, chính là một động thái mở đường cho ngày ra đi.

Cách đây ít ngày, tờ Daily Mail đưa tin, Edinson Cavani và người đại diện của mình đã bí mật có mặt tại London. Chi tiết về chuyến đi không được chân sút người Uruguay hé lộ, nhưng một người thân trong gia đình Cavani thì không ngần ngại cho biết, anh đến để gặp gỡ những đại diện bên phía Chelsea, Arsenal và M.U nhằm bàn thảo về chuyện tương lai.

Tới ngày hôm qua, người hâm mộ càng có thể cơ sở để tin vào viễn cảnh Cavani sẽ rời nước Pháp và gia nhập làng bóng đá xứ sở sương mù khi kỳ chuyển nhượng mùa 2014 mở ra. Theo khẳng định từ tờ Le 10 Sport, Cavani vừa một lần nữa bày tỏ sự không vui với cuộc sống tại PSG. Cụ thể, anh chán nản với viễn cảnh trở thành cái bóng của Zlatan Ibrahimovic.

Mùa này, Cavani đã chơi 29 trận cho PSG và ghi 20 bàn, nằm trong tốp những chân sút hiệu quả nhất tại làng bóng đá Pháp. Nhưng có một thực tế, chân sút này ít khi là nhân vật chính của trận đấu, mà thường phải làm “nền” cho Ibrahimovic. Cụ thể, anh thường phải di chuyển và thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho chân sút người Thụy Điển.

Cavani không hề muốn cách chơi như vậy. Anh muốn trở thành nhân vật chính, muốn ở vị trí mũi nhọn và muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Tuy nhiên, HLV Laurent Blanc không thể đáp ứng điều đó. Trong sơ đồ 4-3-3 mà ông áp dụng tại PSG thì chỉ có 1 tiền đạo mũi nhọn mà thôi. Ibrahimovic được mặc định cho vị trí đó và Cavani tất nhiên phải hi sinh…

Hồi tháng 1 vừa qua, cả Chelsea và M.U đều ngỏ ý muốn sở hữu Cavani. Thậm chí, HLV David Moyes của M.U còn đã bay tới Paris theo dõi Cavani thi đấu, trong khi Sir Alex Ferguson thì gọi điện để “nhờ vả” Blanc. Phía PSG từ chối bán Cavani, nhưng lại thòng thêm rằng, hãy trở lại vào mùa hè và khi đó họ sẽ cân nhắc. Nghĩa là họ có thể để tiền đạo người Uruguay ra đi.

Mùa hè năm ngoái, PSG đã trả Napoli 64 triệu euro để có Cavani và nếu phải để anh ra đi, họ muốn thu về không dưới 100 triệu euro. Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói thách. Nên nhớ rằng, một khi Cavani đã không vui và muốn ra đi, giá cả trên thị trường chuyển nhượng sẽ giảm xuống rất thấp. Cơ hội đã ở trong tầm tay của M.U và họ cần phải nhanh chân lên.

MỚI - NÓNG