Cavani và M.U âm thầm chuẩn bị 'bom tấn'

Cavani tìm kế chuồn sang Manchester.
Cavani tìm kế chuồn sang Manchester.
TPO - Vài ngày sau thông tin Edinson Cavani nổi loạn ở PSG, anh trai và là người đại diện của tiền đạo này đã bất ngờ có mặt ở Manchester. Một tin mừng cho các CĐV bóng đá ở thành phố này, nhất là với những người yêu mến M.U.

Cuối tuần trước, báo chí Pháp loan tin, Edinson Cavani và Ezequiel Lavezzi đã bị HLV Laurent Blanc treo giò 1 trận (gặp Montpellier ở vòng 1/16 Cúp QG Pháp) vì trước đó “trốn” tập (ở Ma-rốc) mà không có bất cứ lý do nào cả. Sự vụ làm thổi bùng lên mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp giữa cả hai với nhà cầm quân người Pháp, đặc biệt là Cavani.

Ai cũng biết rằng, Cavani chưa bao giờ thực sự hài lòng về cuộc sống tại Parc des Princes. Đơn giản, anh chỉ là số 2 trong mọi toan tính chiến thuật của HLV Laurent Blanc. Mỗi khi Zaltan Ibrahimovic có đủ thể lực ra sân, tiền đạo người Uruguay lập tức bị đẩy sang đá cánh, làm nền cho đồng nghiệp người Thụy Điển tỏa sáng. Thế mới có chuyện, Ibra chỉ mới đá có 16 trận, với tổng cộng 1.099 phút trên sân, vậy mà đã có 11 bàn thắng. Còn Cavani chơi 26 trận, với 2.117 phút trên sân, thì lại mới chỉ có 13 bàn thắng.

Trước sự vụ “trốn tập” tại Ma-rốc, Cavani không ít lần làm mình làm mẩy, đòi Blanc phải trao cho mình nhiều cơ hội tỏa sáng hơn, thậm chí là trở thành trung tâm trong lối chơi của đội. Blanc không phải là người dễ mềm lòng trước những đòi hỏi và việc treo giò nội 1 bộ trận chính là lời cảnh báo mà ông muốn gửi tới cậu học trò cứng đầu người Uruguay.

Cavani có vẻ không chịu xuống nước. Thậm chí còn tính kế "đào tẩu" khỏi nước Pháp. Hôm qua, phóng viên của tờ The Sun đã bắt gặp Walter âm thầm tới Manchester.

Còn nhớ hồi mùa hè vừa qua, Walter cũng từng có mặt tại London để “chào hàng” Cavani với Chelsea và Arsenal. Nhưng do không thỏa thuận được giá cả nên không có thương vụ nào xảy ra. Lần này ông tới Manchester, chắc chắn là để liên hệ với Man City và M.U. Mà Man City thì vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Wilfried Bony nên giờ chỉ còn M.U là khả dĩ nhất.

HLV Louis van Gaal của M.U chưa thể hài lòng về hàng tiền đạo. Robin van Persie thi đấu phập phù, còn Radamel Falcao cho thấy anh không phù hợp với lối chơi giàu thể lực ở Anh. Tiền đạo người Colombia mới chỉ có 2 bàn thắng. Nhiều khả năng M.U sẽ trả “Mãnh hổ” lại cho AS Monaco. Việc chiêu mộ Cavani là phương án không hề tồi.

Giờ khi tiền đạo người Uruguay đã “bật đèn xanh”, “Quỷ đỏ” chẳng có lý do gì để từ chối.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.