'Cày ải' 1.520 phút liên tục, Ronaldo nhận đặc ân từ HLV

Cristiano Ronaldo sẽ dự bị ở trận gặp Atalanta.
Cristiano Ronaldo sẽ dự bị ở trận gặp Atalanta.
TPO - Trong chuyến làm khách của Juventus tới Atalanta vào tối nay, HLV Massimiliano Allegri sẽ để Ronaldo ngồi dự bị vì tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cày ải 1.520 phút liên tục.

Vòng 18 Serie A diễn ra vào đêm nay (26/12), Juventus sẽ có chuyến làm khách tới Atalanta, đội bóng hiện xếp thứ 9 trên BXH và đã thắng 4/5 trận gần nhất trên sân nhà Atleti Azzurri d'Italia. Đây được dự báo sẽ là một trận đấu khó khăn cho “Lão bà”. Tuy nhiên, HLV Massimiliano Allegri vẫn quyết định sẽ để ngôi sao số 1 là Cristiano Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị.

Lý do là vì siêu sao người Bồ Đào Nha đã cày ải liên tục 1.520 phút và với một cầu thủ đã 33 tuổi như CR7 thì điều đó khiến các HLV buộc phải xem xét. Theo đó, HLV Allegri sẽ để Ronaldo tạm nghỉ ngơi và sẽ có kế hoạch đưa anh trở lại ở những trận đấu quan trọng.

"Ronaldo sẽ ngồi trên băng ghế dự bị vào hôm nay. Lần đầu tiên anh ấy sẽ xem trận đấu bên cạnh tôi. Tôi rất hạnh phúc về những gì anh ấy đang làm. Tôi nghĩ năm nay là khởi đầu tốt nhất của anh ấy cả về số trận và số bàn thắng. Nhưng chúng tôi muốn anh ấy đạt đến đỉnh cao vào tháng 3, khi bước vào giai đoạn quyết định của Champions League. Anh ấy cần được sung sức nhất như ở mấy mùa giải gần đây", HLV Allegri cho biết.

Tính tới thời điểm này, Ronaldo đã ghi được 11 bàn thắng ở Serie A, đồng thời đang là cây làm bàn tốt nhất của Juventus. CR7 hiện chỉ kém người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Krzysztof Piątek có 2 bàn. Ngoài ra, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã có 5 lần kiến tạo cho đồng đội lập công ở Serie A mùa này. Và con số này chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa trong giai đoạn tới.

Như đã biết, bắt đầu từ mùa giải 2018/2019, Serie A sẽ diễn ra trong kì Giáng sinh nhằm phục vụ cho đông đảo người hâm mộ. Juventus sẽ chơi 2 trận trong kì Giáng sinh, đầu năm mới năm nay, đó là các cuộc đối đầu với Atalanta (26/12) và Sampdoria (29/12).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.