CĐV Arsenal thi nhau 'ném đá' HLV Wenger

Wenger lại một lần nữa bị CĐV nhà quay lưng.
Wenger lại một lần nữa bị CĐV nhà quay lưng.
TPO - Thất bại 0-3 trên sân của Everton và để đối thủ này áp sát trên BXH, HLV Arsene Wenger đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía người hâm mộ Arsenal. Thậm chí, nhiều người yêu cầu chiến lược gia người Pháp rời đội.

Arsenal đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch Premier League và ngay cả mục tiêu Top 4 lúc này cũng bắt đầu lung lay dữ dội. Đêm qua, trong chuyến làm khách tới Goodison Park, với màn trình diễn bạc nhược, “Pháo thủ” thành London đã phải nhận thất bại đáng hổ thẹn 0-3. Kết quả này khiến Arsenal chỉ còn hơn Everton vỏn vẹn 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Người hâm mộ Arsenal thực sự cảm thấy xót xa cho chuỗi sa sút không phanh của đội bóng Bắc London. Càng đau đớn hơn, khi lối chơi tốc độ, ngẫu hứng và kỹ thuật mà Everton trình diễn gợi lại chính hình ảnh của Arsenal giai đoạn đầu mùa giải. Phải chăng đã có một sự hoán đổi giữa hai đội bóng và dự báo về viễn cảnh “Pháo thủ” vắng bóng tại Champions League mùa tới?

Ngay sau trận thua muối mặt ở Merseyside, HLV Wenger đã phải hứng chịu những làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía người hâm mộ Arsenal. Mạng xã hội Twitter xuất hiện hàng loạt những lời kêu gọi Ban lãnh đạo CLB nên chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia 64 tuổi người Pháp ngay trong mùa hè năm nay, đồng thời mời Roberto Martinez của Everton về thay thế.

“Có lẽ mọi người vẫn yêu mến Wenger. Nhưng ông ấy nên kết thúc hợp đồng với Arsenal sau khi mùa giải này kết thúc. Chúng tôi cần một bầu không khí mới với một chiến lược gia mới”, một fan có nickname Reverend K viết trên Twitter.

“Thật đáng xấu hổ với màn trình diễn của đội trong hiệp 1. Nó chẳng giống với một đội bóng nằm trong Top 5. Không thể hiểu nổi tại sao vẫn có người khóc lóc và thốt lên rằng vẫn mãi mãi tin vào Wenger”, CĐV có tên Piers Morgan bày tỏ nỗi thất vọng.

“Tôi không muốn mất 8 năm nữa chứng kiến chế độ Wenger này và những trận thua 8-2, 6-2 hay 6-0. Chúng tôi muốn có một HLV mới”, Tracy DiegoSimeone thốt lên. “Có thể chấp nhận được những trận thua trước Chelsea của Mourinho hay Man City của Pellegrini. Nhưng Everton của Martinez thì…? Nếu có thể, Ban lãnh đạo hãy đưa Martinez về thay Wenger...”.

Mục tiêu Top 4 Premier League bị đe dọa nghiêm trọng và rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch chinh phục FA Cup của Arsenal ở mùa giải năm nay. Nếu không giành được chiếc cup này, có lẽ Ban lãnh đạo Arsenal cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục mối lương duyên với HLV Wenger.

MỚI - NÓNG