Tiến tới Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2014 - Cúp Tiền Phong - THACO:

CĐV Bình Dương hẹn đốt nóng sân Gò Đậu

 Cổ động viên Bình Dương sẵn sàng đốt nóng trận Siêu Cúp. Ảnh: P.V
Cổ động viên Bình Dương sẵn sàng đốt nóng trận Siêu Cúp. Ảnh: P.V
TP - Đội khách Hải Phòng dự báo sẽ phải thi đấu dưới sức ép vô cùng lớn của đông đảo người hâm mộ bóng đá Bình Dương trong cuộc chạm trán giữa đôi bên chiều 27/12.

Một bất lợi khác của Hải Phòng chính là thời tiết nắng nóng tại thành phố Thủ Dầu Một. Trong khi miền bắc đang trải qua đợt lạnh kéo dài thì nhiệt độ ở Bình Dương hiện thường trực trên 30 độ C.

Chiều qua, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng, với sự hỗ trợ của Vietjet Air-nhà tài trợ vận chuyển, đã có mặt tại Bình Dương để chuẩn bị cho trận Siêu cúp. Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng không giấu được lo lắng về thời tiết nắng nóng. “Hải Phòng chỉ có 2 ngày để làm quen, trong khi nhiệt độ hai nơi chênh lệch quá lớn. Hy vọng các cầu thủ sẽ thích nghi được để thi đấu tốt”- ông cho biết. Theo ông Hoàng, Hải Phòng lần này đem theo 22 cầu thủ, với đầy đủ số lượng ngoại binh theo quy định của BTC giải.

Không chỉ bất lợi về thời tiết, đội khách trong trận đấu chiều 27/12 được dự báo sẽ phải thi đấu dưới sức ép rất lớn từ phía CĐV Bình Dương. Trong nhiều năm trở lại đây, Hội CĐV Bình Dương luôn được đánh giá là một trong những Hội CĐV được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản nhất ở V.League. Chiều 24/12 vừa qua, Hội CĐV Bình Dương tổ chức ra mắt nhà tài trợ mới, gồm Công ty Becamex IDC và Ngân hàng BIDV. Trận Siêu cúp năm 2014 cúp Tiền Phong-THACO với Hải Phòng được xác định sẽ là dịp ra mắt của Hội trong mùa giải mới.

Trả lời Tiền Phong chiều qua 25/12, Phó chủ tịch thường trực Hội CĐV Bình Dương, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức phát thẻ hội viên cho các CĐV. Kể từ khi được thành lập vào năm 2003 đến nay, quy mô cũng như cách thức tổ chức của Hội CĐV Bình Dương ngày càng trở nên quy củ hơn. Chúng tôi hiện có khoảng 1.200 hội viên. Tuy nhiên, số lượng CĐV đến sân Gò Đậu chắc chắn còn đông hơn. Ở các mùa giải vừa qua, sân Gò Đậu luôn là một trong những sân có lượng khán giả đông đảo tại V.League”. Theo ông Hùng, thông tin về trận Siêu cúp với Hải Phòng đã được Hội CĐV Bình Dương thông báo tới đông đảo các hội viên.

“Chúng tôi chỉ hơi băn khoăn là thời điểm diễn ra trận đấu hơi sớm, vào 16h chiều. Thời gian đấy sẽ có nhiều người vướng bận công việc không thể đến sân vận động được dù là ngày cuối tuần. Nếu trận đấu được tổ chức muộn hơn, tôi tin là sân Gò Đậu sẽ có rất đông đảo khán giả. Siêu cúp là trận khai mạc mùa giải mới, năm nay Bình Dương đặt mục tiêu rất cao tại tất cả các đấu trường tham dự nên nếu khởi đầu trót lọt thì đội sẽ hưng phấn hơn khi vào giải”-ông Hùng cho biết. Theo ông Hùng, mục tiêu của Hội CĐV Bình Dương là siết chặt kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tinh thần đoàn kết, để hội thực sự trở thành cầu thủ thứ 12, truyền sức mạnh cho các cầu thủ trên sân.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, TGĐ Công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết, BTC sân Gò Đậu đã chuẩn bị đầy đủ các phương án an ninh cho trận đấu. “Chúng tôi đã cho thông tin về trận Siêu cúp trên các phương tiện truyền thông địa phương, đồng thời có xe thông báo rộng khắp tới các địa bàn trong tỉnh. So với nhiều nơi khác, phải nói là Bình Dương tự hào vì có Hội CĐV được tổ chức chuyên nghiệp. CLB không can thiệp sâu vào hoạt động của Hội nhưng luôn đứng sau, hỗ trợ khi cần thiết. Tôi tin là ở trận đấu tới, B.Bình Dương sẽ nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả nhà”.

Theo ông Cao Văn Chóng, BTC sân Gò Đậu đã lên phương án bố trí khu vực riêng cho CĐV đội khách Hải Phòng.

“Vài năm trở lại đây các trận đấu của Hải Phòng trên sân Bình Dương đều diễn ra rất an toàn nên tôi nghĩ là không có vấn đề gì phải quá lo lắng. Tuy nhiên, BTC cũng đã có phương án để đón họ. Bình Dương rất hoan nghênh nếu có CĐV Hải Phòng đến sân cổ vũ. Bóng đá, tôi cho là càng đông càng vui, miễn sao chúng ta không đặt quá nặng nề chuyện thắng thua, dù đã vào trận thì bên nào cũng muốn thắng”-ông Chóng cho biết.

 CĐV Bình Dương hẹn đốt nóng sân Gò Đậu ảnh 1
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.