CĐV châu Á: 'Tôi đã khóc khi Việt Nam thua Nhật Bản'

ĐT Việt Nam đã có trận đấu kiên cường trước Nhật Bản.
ĐT Việt Nam đã có trận đấu kiên cường trước Nhật Bản.
TPO - Nhiều CĐV của Ấn Độ, Thái Lan hay Philippines đều bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Việt Nam để thua ĐT Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019. Thậm chí trong số ấy, có người đã rơi lệ.

Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra thực sự hấp dẫn, thậm chí là kịch tính khi công nghệ VAR quyết định tới chuyện thắng thua. ĐT Việt Nam được công nghệ VAR “cứu” 1 bàn thua, nhưng rồi lại bị chính thứ công nghệ này làm đau lòng khi mang tới cho Nhật Bản 1 quả penalty. Từ quả penalty này, Ritsu Doan đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chứng kiến ĐT Việt Nam thi đấu sòng phẳng và kiên cường trước Nhật Bản, nhưng vẫn để thua chung cuộc 0-1, nhiều CĐV bóng đá châu Á đã tỏ ra tiếc nuối. Một số cho rằng, thầy trò Park Hang-seo xứng đáng có bàn gỡ hòa hoặc đưa trận đấu vào những phút hiệp phụ. Một số khác thì rơi lệ và chúc ĐT Việt Nam sẽ có nhiều thành công hơn trong tương lai.

"Tôi đã khóc khi chứng kiến Việt Nam bị loại. Họ xứng đáng có một kết quả tốt hơn”, một CĐV Thái Lan bình luận trên bài viết về kết quả trận Việt Nam vs Nhật Bản trên tờ Siam Sport.

"Việt Nam đã chơi vô cùng phóng khoáng và trở thành niềm tự hào với đất nước của họ. Làm tốt lắm Việt Nam, hãy giữ tinh thần như vậy”, nickname Tuckwell đến từ Philippines dành sự khen ngợi cho thầy trò Park Hang-seo.

“Tinh thần quá tuyệt vời từ cầu thủ Việt Nam. Chơi tốt lắm. Chúc mừng Nhật Bản”, một CĐV Ấn Độ có tên Migang Migom Kuli viết.

"Việt Nam, các bạn là đội bóng chơi quá đẹp và mạnh mẽ, nhưng đây là bóng đá. Tình yêu của tôi dành cho các. Chúc các bạn sẽ có nhiều thành công hơn trong tương lai”, một CĐV khác đến từ Ấn Độ có tên Adil Kareem gửi thông điệp đến thầy trò Park Hang-seo.

MỚI - NÓNG