CĐV đốt pháo sáng, VFF bị phạt 15.000 USD

CĐV đốt pháo sáng, VFF bị phạt 15.000 USD
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định phạt VFF 15.000 USD vì CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên khán đài sân Olympic (Campuchia), trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 hôm 5/9.

Trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia ở trận đấu lượt đi thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại Asian Cup 2019 hôm 5/9, các CĐV Việt Nam đã mang theo pháo sáng và đốt trên khán đài SVĐ Olympic (Campuchia). 

Thời điểm đó, đại diện AFC ngay lập tức làm việc với ban tổ chức sân để ghi nhận sự việc. Theo Quy định kỷ luật AFC, đốt pháo sáng bị coi là lỗi nghiêm trọng và phải chịu án phạt nặng. Vì thế, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hành động nguy hiểm từ trên khán đài, AFC đã "mạnh tay" phạt VFF 15.000 USD.

Đây không phải là lần đầu tiên VFF bị các tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA, AFC xử phạt vì việc để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài. Thậm chí, có thời điểm bóng đá Việt Nam còn đối mặt với án phạt nặng hơn, như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu nếu để tái phát việc pháo sáng.

Sau án phạt từ phía AFC, VFF đã lên tiếng kêu gọi các CĐV hãy cùng "nói không với pháo sáng", đặc biệt là khi các đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế, để tránh tổn hại đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung, quyền lợi của bóng đá Việt Nam nói riêng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.