CĐV la ó vì cầu thủ M.U 'hành hạ' thủ môn De Gea

Thủ môn De Gea trở thành người phát động tấn công bất đắc dĩ cho Manchester United.
Thủ môn De Gea trở thành người phát động tấn công bất đắc dĩ cho Manchester United.
Lối chơi của M.U khiến CĐV la ó dữ dội ở trận thắng Sunderland 2-0. Ngoài những đợt tấn công nhợt nhạt, các cầu thủ của HLV Van Gaal thường chuyền về cho thủ môn De Gea. “Đỉnh điểm” là một tình huống đá phạt góc nhưng các cầu thủ cũng đưa bóng về cho De Gea.

HLV Van Gaal thừa nhận CĐV đã đúng khi la ó lối chơi của Manchester United với quá nhiều lần chuyền bóng về. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng các học trò của ông không tìm ra giải pháp chiến thuật nào khác nên phải chuyền ngược về cho thủ môn De Gea phát bóng dài lên. Ông Van Gaal yêu cầu các học trò không được chuyền về cho De Gea nhiều như những trận đã qua và ông còn chỉ ra hai điểm yếu nữa của học trò là khả năng kiểm soát bóng không tốt và hay để mất bóng.

Ông Van Gaal một lần nữa kêu gọi CĐV kiên nhẫn với các tân binh. Angel Di Maria, Radamel Falcao hay Ander Herrera phải cần một năm mới có thể hòa nhập với cách chơi ở Premier League nói chung và Manchester United nói riêng.

Sáu tuần tới là quãng thời gian có tính chất quyết định mùa giải cho Manchester United khi lần lượt gặp những đối thủ “xương” như Tottenham, Liverpool, Manchester City và Chelsea ở Premier League; và gặp Arsenal ở bán kết FA Cup. Ông Van Gaal hy vọng tiền đạo lão tướng Van Persie sớm bình phục chấn thương để trở lại đội hình xuất phát trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG