CĐV Liverpool đốt pháo hoa phá giấc ngủ của sao Barca

Một số CĐV được cho là của Liverpool đã đốt pháo hoa lúc 4 giờ sáng trước khách sạn Hilton, nơi mà Barca đang đóng quân
Một số CĐV được cho là của Liverpool đã đốt pháo hoa lúc 4 giờ sáng trước khách sạn Hilton, nơi mà Barca đang đóng quân
TPO - Các CĐV Liverpool đã đốt pháo hoa ầm ĩ vào lúc 4 giờ sáng ngay trước khách sạn nơi Barcelona đóng quân.

Tối 7/5 (giờ Anh), Liverpool sẽ tiếp đón Barca ở trận lượt về vòng bán kết Champions League. Ở trận lượt đi, Liverpool đã thua 0-3 tại Camp Nou và còn rất ít cơ hội đi tiếp. Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho thầy trò Jurgen Klopp khi 2 ngôi sao Salah và Firmino vắng mặt vì chấn thương.

Có lẽ vì “bất lợi” quá lớn mà đội nhà phải chịu đựng, các CĐV Liverpool đã tìm cách phá rối Barca. Theo ghi nhận của phóng viên Anh, một nhóm CĐV Liverpool đã đốt pháo hoa ầm ĩ trong khu vực công viên Chavasse Park, nằm ngay trước cửa khách sạn Hilton ở trung tâm thành phố Liverpool, nơi Barca đóng quân vào lúc 4 giờ sáng nay (giờ Anh).

Một số nguồn tin nội bộ cho biết không ít cầu thủ Barca đã giật mình thức giấc vì tiếng nổ pháo hoa quá lớn. Thậm chí có người còn lo ngại khách sạn Hilton xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát Merseyside cho biết đây là hành động bất hợp pháp và họ đang truy lùng những kẻ đốt pháo hoa nói trên. Trong thông báo chính thức, cảnh sát Merseyside nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc pháo hoa được bắn ở khu vực công viên Chavasse Park vào lúc 4 giờ sáng ngày 7/5”.

“Việc giữ và đốt pháo hoa là trái quy tắc nếu bạn dưới 18 tuổi, và là phạm pháp với tất cả mọi người nếu bạn đốt pháo hoa ở nơi công cộng. Ngoài ra, bạn không được phép đốt pháo hoa vào khoảng 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau, trừ các ngày lễ đặc biệt. Vì vậy, bất cứ ai có thông tin về vụ việc rạng sáng nay, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.