CĐV Thái Lan ‘nổi điên’ với đội nhà, thèm được như Việt Nam

Thái Lan đang gây thất vọng lớn cho các CĐV của đội nhà.
Thái Lan đang gây thất vọng lớn cho các CĐV của đội nhà.
TPO - Chứng kiến Olympic Thái Lan chưa biết mùi chiến thắng tại ASIAD 2018, rất nhiều CĐV nước này đã lên tiếng chỉ trích sự kém cỏi của HLV Worrawoot cùng các học trò. Đồng thời, họ cũng lấy thành tích của Olympic Việt Nam ra để so sánh với đội nhà.
Từ trước đến nay, Thái Lan luôn được biết đến là đội bóng giàu thành tích nhất trong làng túc cầu Đồng Nam Á. Từ các giải đấu trong khu vực cho đến đấu trường châu lục, họ đều sở hữu những chiến tích vượt trội hơn so với các nước còn lại.

Thế nhưng, đó chỉ là quá khứ, còn ở thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan đang dần đánh mất vị trí số 1 tại Đông Nam Á vào tay Việt Nam. Điển hình như tại giải U23 châu Á vừa qua, thầy trò HLV Park Hang-seo cán đích với vị trí Á quân, còn người Thái phải dừng bước ngay từ vòng bảng với thành tích toàn thua, để thủng lưới 7 bàn và chỉ ghi được đúng 1 bàn.

Đến ASIAD 2018, những tưởng Thái Lan sẽ vực lại tinh thần để thi đấu tốt hơn thì họ lại một lần nữa gây thất vọng cho các CĐV nước nhà. Với thành tích 2 hòa và 1 thua, đội bóng xứ Chùa vàng đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, Olympic Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng D khi toàn thắng. Thậm chí, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn tạo kỳ tích khi đánh bại cả Nhật Bản.

Chứng kiến điều này, rất nhiều CĐV Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích đội nhà. Không những vậy, nhiều người còn lấy thành tích của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây để so sánh. Qua đó, muốn HLV Worrawoot nên sớm từ chức để nền nóng đá nước nhà được thăng tiến.

“Thật sự là quá thất vọng, quá xấu hổ. Đội bóng đá chơi quá tệ HLV Worrawoot nên từ chức đi…” Đó chính là những gì mà CĐV Thái Lan bình luận nhiều nhất trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter.

Thậm chí, một vài người còn khẳng định rằng: “Đội bóng nên sớm về nước để đỡ phải nhận thêm những trận thua không đáng có.”

Đáng chú ý, nhiều CĐV khác cũng bình luận rằng: “Trong khi Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ. Malaysia thắng cả Hàn Quốc thì Thái Lan đang dần tụt lại phía sau. Người Việt đang dần tiến xa còn Thái Lan chẳng những không thể giữ nguyên phong độ, mà còn thụt lùi dần.”
MỚI - NÓNG