CĐV Thái nể phục, tôn vinh Olympic Việt Nam là ‘vua’ bóng đá

Olympic Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen khi giành vé vào tứ kết ASIAD 2018.
Olympic Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen khi giành vé vào tứ kết ASIAD 2018.
TPO - Chứng kiến Olympic Việt Nam xuất sắc đánh bại Olympic Bahrain để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, rất nhiều CĐV Thái Lan đã lên tiếng chúc mừng và nhận định, đoàn quân của HLV Park Hang-seo xứng đáng là “vua” làng túc cầu Đông Nam Á.
Ở cuộc chạm trán với Olympic Bahrain trong khuôn khổ vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra vào tối qua (23/8), Olympic Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0. Công Phượng (88’) chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp đội bóng áo đỏ giành vé vào tứ kết.

Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của Olympic Việt Nam. Đồng thời, nó cũng chứng minh cho mọi người thấy, việc Công Phượng cùng các đồng đội từng giành vị trí Á quân tại giải U23 châu Á 2018 không phải là do may mắn.

Chứng kiến điều này, rất nhiều CĐV bóng đá Thái Lan đã lên tiếng chúc mừng Olympic Việt Nam. Đồng thời, họ cũng khẳng định, với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, đoàn quân của HLV Park Hang-seo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “vua của làng túc cầu Đông Nam Á”.

Điển hình, trên mạng xã hội Facebook, CĐV có tên Chodrawee Panyasirivanit đã bình luận rằng: “Xin chúc mừng Olympic Việt Nam. Ngay ở thời điểm này, các bạn đã xứng đáng là vua của bóng đá Đông Nam Á.”

Trong khi đó, CĐV Khairi Asyraf lại chia sẻ: “Thay mặt cho tất cả các CĐV bóng đá Đông Nam Á, tôi xin chúc mừng Việt Nam vừa giành chiến thắng. Các bạn xứng đáng là người đi đầu. Hãy cố gắng mang vinh quang về và khẳng định cho cả thế giới thấy bóng đá Đông Nam Á đã khác xưa.”

Còn CĐV Fyrdhaus Firauusa lại khẳng định rằng: “Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Hãy cố gắng lên, các bạn có thể làm được, chức vô địch không phải là điều quá khó khăn. Tôi tin là thế.”
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.