CĐV Việt Nam bị hooligan Malaysia hành hung đã xuất viện

Anh Đặng Văn Trọng.
Anh Đặng Văn Trọng.
Sau khi khâu 4 mũi ở đầu và được điều trị 1 đêm tại bệnh viện Kuala Lumpur, CĐV Đặng Văn Trọng-người bị CĐV Malaysia quá khích tấn công trên sân Shah Alam, đã ra viện vào hôm qua.

Anh Đặng Văn Trọng (44 tuổi, người Nam Định) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị CĐV quá khích Malaysia đánh thương tích ở đầu, chảy máu trong trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam vào tối ngày 7/12.

Tại bệnh viện, CĐV này được các bác sĩ khâu 4 mũi ở đầu và yêu cầu ở lại viện để theo dõi. Tới hôm qua, anh Trọng đã được xuất viện.

Kể lại vụ việc, anh Trọng cho biết, ngay khi trận đấu kết thúc, nhiều CĐV quá khích Malaysia đã tràn sang khu vực có khoảng 3.000 CĐV Việt Nam để tấn công khiến nhiều người phải tháo chạy. Một số CĐV đã bị đám đông đấm đá trong sự can thiệp muộn màng của lực lượng an ninh trên sân. Nhiều CĐV Việt Nam đã bị thương sau khi trật tự được vãn hồi.

Ngay sau khi thông tin một nhóm CĐV Việt Nam bị fan Malaysia quá khích tấn công, đánh đập trên sân Shah Alam được báo chí đăng tải, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của VFF gấp rút gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), lên tiếng bảo vệ CĐV Việt Nam.

"Quan điểm của VFF là chúng ta cần phải lên án vụ những CĐV chủ nhà quá khích hành hung CĐV Việt Nam ở Shah Alam. Những CĐV quá khích này cần phải được trừng trị thích đáng. Lãnh đạo VFF đã có một cuộc họp khẩn và tất cả đều thống nhất yêu cầu AFF quyết liệt giải quyết vụ việc.

Ngay trong chiều qua (8/12), VFF đã hoàn tất đơn khiếu nại để gửi lên AFF. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp, cung cấp thêm chứng cứ cho phía cơ quan an ninh Malaysia để đưa những kẻ hành hung CĐV Việt Nam ra trước pháp luật", Tông thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.