Chăm bồ mang bầu, cầu thủ M.U hứng cơn thịnh nộ của Mourinho

Anthony Martial tự ý bỏ về Pháp chăm bạn gái mang bầu.
Anthony Martial tự ý bỏ về Pháp chăm bạn gái mang bầu.
TPO - Tức giận vì Anthony Martial tự ý bỏ về Pháp để chăm bạn gái mang thai, HLV Jose Mourinho đã gạch tên tiền đạo này khỏi danh sách M.U tham dự tour du đấu ở Mỹ.

Tối 25/7, tiền đạo cánh trái Martial đã rời khỏi khách sạn mà M.U đóng quân ở Bervely Hills (Mỹ). Theo Daily Mail, anh này cũng đã nói với các đồng đội rằng không chắc sẽ quay trở lại Mỹ để tiếp tục chuyến du đấu mùa hè cùng M.U.

Theo nguồn tin từ lãnh đạo M.U, chân sút người Pháp đã không hề xin phép HLV Jose Mourinho, mà tự ý bay trở lại Paris (Pháp) chăm sóc cô bạn gái đang mang thai Melanie Da Cruz.

Khi biết về sự việc, HLV Mourinho rất bực. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngay lập tức gạch tên Martial khỏi danh sách du đấu của M.U tại đất Mỹ. Không những vậy, ông còn yêu cầu lãnh đạo CLB nhanh chóng tống khứ Martial khỏi sân Old Trafford.

Trong quá khứ, HLV Mourinho từng công khai chỉ trích tiền đạo người Pháp vì thái độ thiếu chuyên nghiệp trong tập luyện. Về phía mình, Martial cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được rời “Quỷ đỏ” để đến một bến đỗ mới mà anh được ra sân thi đấu nhiều hơn.

Hiện Chelsea và Arsenal đều quan tâm tới tiền đạo 22 tuổi này, thế nhưng M.U lại không muốn bán cho các đối thủ trong nước, mà muốn đẩy ra nước ngoài.

Martial chuyển tới thi đấu cho M.U từ mùa hè 2015 với mức phí 36 triệu bảng. Sau ba mùa giải, anh ghi được 29 bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 1996 cùng “Quỷ đỏ” có được một chức vô địch FA Cup, một Europa League, một Siêu Cup Anh và một Cup Liên Đoàn. Tuy vậy, kể từ khi HLV Mourinho tới M.U, Martial đã phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.