Chấm phá quần vợt Challenger ngày trở lại

Tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn chơi bùng nổ tại Vietnam Challenger nhờ sự cổ vũ của khán giả, trong khi Lý Hoàng Nam tỏ ra quá sức. Ảnh: Internet
Tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn chơi bùng nổ tại Vietnam Challenger nhờ sự cổ vũ của khán giả, trong khi Lý Hoàng Nam tỏ ra quá sức. Ảnh: Internet
TP - Sau 18 năm (1997) kể từ ngày Việt Nam đăng cai giải ATP Challenger lần đầu,  chúng ta lại được tổ chức một giải quần vợt Challenger tại CLB quần vợt Lan Anh (TPHCM). Có nhiều chuyện buồn vui quanh giải đấu.

Đăng cai một giải đấu tầm cỡ thế giới nên Challenger Việt Nam thu hút nhiều tay vợt trong top 100 thế giới tham dự mà nổi bật nhất là tay vợt Tây Ban Nha - Marcel Granollers (hạng 70 thế giới) và tay vợt người Australia - James Duckworth (hạng 99). Người hâm mộ có dịp chứng kiến những cuộc so tài đỉnh cao. Các tay vợt chủ nhà như Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên, Phạm Minh Tuấn được đặc cách vào vòng chính đã rơi rụng ngay trận đầu tiên.

Dù không thể tạo nên bất ngờ khi bị loại ngay ở đôi nam (đánh cặp với Sumit Nagal, tay vợt cùng Hoàng Nam vô địch Wimbledon trẻ), rồi thua ở vòng 1 đơn nam trước hạt giống số 2 James Duckworth, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vẫn cuốn hút khán giả đến sân. Trùng giờ trong ngày ĐT Việt Nam thi đấu với Thái Lan ở sân Mỹ Đình nhưng sân Lan Anh lại chật cứng khán giả xem Hoàng Nam thi đấu.

Đây là giải đấu quá tầm với các tay vợt của Việt Nam mà ai cũng thấy rõ. Rất khó để họ học hỏi hay tích lũy kinh nghiệm thi đấu khi Chanllenger của quần vợt được ví giống như trong bóng đá mà ĐT Việt Nam giao đấu với các CLB như Arsenal hay Man City. Trước khi giải đấu khởi tranh, HLV Trần Đức Quỳnh - người phát hiện tài năng của Lý Hoàng Nam cũng nhận xét rằng “đưa học sinh tiểu học lên ngồi ghế đại học”.

Tay vợt Lý Hoàng Nam cho biết  không có mục tiêu gì ở giải đấu này và thừa nhận Chanllenger Việt Nam Open 2015 là giải đấu quá tầm với bản thân. Về mục tiêu sắp tới, Nam nói: “Mục tiêu của tôi là sẽ vào tốp 800 thế giới vào năm sau và trong khoảng 5 năm nữa tôi sẽ vào được tốp 200”.

“Quá hớp” là cảm giác của tất cả tay vợt Việt Nam khi tham dự sân chơi lớn này. Do đó, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cần lựa chọn giải đấu quốc tế nào phù hợp với trình độ của VĐV trong nước để giúp các tay vợt Việt Nam thích ứng từ từ thay vì đẩy họ vào cuộc chơi lớn ngay trong lần đầu tiên xuất trận.

Dấu ấn mà quần vợt Việt Nam để lại là phần tổ chức Marcel Granollers, hạt giống số 1, cho biết: “Tôi đang tận hưởng giải đấu này một cách đầy thích thú. Ban tổ chức đang tổ chức rất tốt giải đấu này. Tôi hy vọng sớm được trở lại Việt Nam ở các giải đấu tiếp theo”.

Tuy nhiên, điều đáng nói là văn hóa cổ vũ của các khán giả tại giải quần vợt Việt Nam Open 2015 bị chính các tay vợt hàng đầu thế giới phàn nàn. Sự ồn ào của khán giả đã làm các tay vợt phân tâm, dẫn đến những tình huống khiếu nại hay nổi nóng... Trong trận đấu, khi pha bóng vẫn chưa kết thúc, hàng trăm khán giả đã vỗ tay hoặc dùng lời nói để cổ vũ các tay vợt Việt Nam.

Một tín hiệu vui cho Quần vợt Việt Nam là việc tay vợt người Mỹ gốc Việt, Daniel Nguyễn (hạng 248 thế giới) sắp nhập quốc tịch Việt Nam. Daniel Nguyễn, tay vợt người Mỹ có mẹ là người Việt Nam, hiện đang xếp hạng 248 thế giới. Anh vào đến tứ kết đơn giải Việt Nam mở rộng và gác vợt trước Flavio Cipolla (Ý).

Hiện vướng mắc lớn nhất trong việc nhập tịch cho tay vợt sinh năm 1990 là anh chưa có hộ chiếu Việt Nam. Theo quy định của Liên đoàn quần vợt thế giới, nếu có hộ chiếu, Daniel sẽ chờ thêm hai năm để có thể thi đấu cho Việt Nam tại Davis Cup và SEA Games. Theo luật của Hiệp hội quần vợt quốc tế, sau hai năm nhập tịch, Daniel Nguyễn sẽ có thể thi đấu cho đội tuyển quần vợt Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Với sự tham gia của tay vợt hạng 248 thế giới này, hy vọng quần vợt nước nhà sẽ có được chiếc HCV SEA Games mà chúng ta chưa một lần chạm tới.

Tay vợt Lý Hoàng Nam cho biết  không có mục tiêu gì ở giải đấu này và thừa nhận Chanllenger Việt Nam Open 2015 là giải đấu quá tầm với bản thân. Về mục tiêu sắp tới, Nam nói: “Mục tiêu của tôi là sẽ vào tốp 800 thế giới vào năm sau và trong khoảng 5 năm nữa tôi sẽ vào được tốp 200”.

MỚI - NÓNG