Champions League: Khẩu thần công phải nhả đạn

HLV Arsene Wenger ra mệnh lệnh phải thắng với các pháo thủ thành London ở trận đấu đêm nay với Bayern Munich. Ảnh: Sky Sports
HLV Arsene Wenger ra mệnh lệnh phải thắng với các pháo thủ thành London ở trận đấu đêm nay với Bayern Munich. Ảnh: Sky Sports
TP - HLV Arsene Wenger đã tuyên bố như vậy trước thềm trận đại chiến với Bayern Munich ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/2016.

Vào rạng sáng mai (21/10), Arsenal sẽ có trận đấu quan trọng với Bayern Munich trên sân nhà Emirates ở lượt trận thứ 3, bảng F, vòng bảng Champions League 2015/2016. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Arsene Wenger cần phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp.

Sau 2 lượt đấu đầu tiên, “Pháo thủ” chưa có được điểm số nào khi bại trận trước 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn là đại diện đến từ Hy Lạp- Olympiakos và đội bóng của Croatia- Dinamo Zagreb.

Con đường vượt qua vòng bảng, tiến tới vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2015/16 của thầy trò HLV Arsene Wenger dường như đang phủ đầy giông bão bởi để đánh bại “Hùm xám” vào lúc này là điều không hề đơn giản. Đội bóng xứ Bavaria đang đạt phong độ cực cao khi toàn thắng cả 2 trận trước Olympiakos và Dinamo Zagreb ở vòng bảng Champions League, ghi tới 8 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. Tại Budesliga, họ cũng thể hiện sức mạnh “vô đối” khi vừa lập kỷ lục giành 9 trận thắng liên tiếp. Nhiều khả năng chuỗi trận toàn thắng của thầy trò HLV Guardiola tại giải đấu này chưa dừng lại ở con số 9, bởi ở vòng kế tiếp, họ được đá trên sân nhà, trước đối thủ không quá mạnh là Cologne, Frankfurt, Stuttgart và Schalke...

Đối mặt trước một đối thủ cực mạnh, HLV Wenger tuyên bố, Arsenal không còn sự lựa chọn nào khác là phải chơi tấn công nếu muốn thực hiện giấc mơ chinh phục Champions League.

“Arsenal sẽ phải thi đấu với một đối thủ rất mạnh là Bayern Munich. Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác buộc phải đánh bại họ mới mong có cơ hội vào vòng knock out Champions League. Để làm được điều đó Arsenal sẽ phải chơi tấn công và cần tới điều gì đó đặc biệt trước Bayern Munich… Trong quá khứ, Arsenal từng đánh bại nhiều đối thủ lớn khi lâm vào thế đường cùng. Chính vì vậy, tôi tin các học trò của mình biết phải làm gì trước trận đấu vào ngày 21/10 tới đây”, nhà cầm quân người Pháp nói.

Trong trận đại chiến này, tiền vệ Arjen Robben của Bayern Munich không thể góp mặt vì chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên, “Hùm xám” lại nhận tin vui khi có sự trở lại của tiền đạo Robert Lewandowski. Ngôi sao người Ba Lan đang có phong độ rất cao gần đây khi ghi tới 16 bàn trong 6 trận cho Bayern Munic và tuyển Ba Lan.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.