Champions League: Rooney và M.U tưng bừng ngày 'trở lại'

Rooney (trái) ăn mừng việc ghi bàn trở lại sau chuỗi 10 trận tịt ngòi. Ảnh: BPI.
Rooney (trái) ăn mừng việc ghi bàn trở lại sau chuỗi 10 trận tịt ngòi. Ảnh: BPI.
TP - Niềm vui được nhân đôi đối với người hâm mộ M.U khi “Quỷ đỏ” chính thức quay trở lại đấu trường Champions League sau một năm vắng bóng, còn thủ quân M.U đã “nổ súng” sau chuỗi 10 trận tịt ngòi.

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã có một đêm vui vẻ khi đội bóng họ yêu thích “vùi dập” đối thủ Club Brugge 4-0 ở sân khách, giúp M.U thắng chung cuộc 7-1 trong trận lượt về và giành vé vào vòng bảng Champions League. Với kết quả này M.U chính thức quay trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau một năm vắng bóng.

Không chỉ thế, niềm vui của người hâm mộ còn nhân đôi khi Rooney đã chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi (878 phút) bằng cú hat-trick bàn thắng vào lưới Club Brugge chỉ trong 37 phút. Trước đó, tiền đạo 30 tuổi đã phải chịu áp lực lớn khi không ghi được bàn thắng nào cũng như vô số lời chỉ trích về phong độ. Lần gần nhất anh ghi bàn là ở trận thắng Aston Villa 3-1 tại sân Old Trafford vào ngày 4/4/2015.

Trước mọi lời đàm tiếu, Rooney đã đáp trả lại bằng hành động khi biến trận đấu lượt về thành đêm diễn của riêng mình. Ba bàn thắng chỉ trong 37 phút đều là những cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp của thủ quân M.U và tuyển Anh. Người ấn định chiến thắng cho M.U là Herrera khi anh ghi bàn từ pha chuyền bóng rất thuận lợi của cầu thủ vào thay người Bastian Schweinsteiger ở phút thứ 63.

Phát biểu sau trận đấu trên kênh BT Sport, “người hùng” Rooney không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Dĩ nhiên là tôi rất vui khi ghi bàn, nhưng điều quan trọng hơn là đội bóng giành chiến thắng. Tôi biết khả năng của mình và tôi biết bản thân có thể đóng góp được gì cho đội bóng. Là một tiền đạo, bạn cần phải ghi bàn, tôi hiểu điều đó. Trong trận đấu vừa qua, tôi đã có cơ hội và thật may là tôi nắm bắt được...”.

Trong khi đó, HLV Van Gaal cũng tỏ rõ sự vui mừng với chiến thắng ý nghĩa này, cũng như dành cho Rooney nhiều lời khen ngợi: “Tham dự Champions League là rất quan trọng và chúng tôi đã thực hiện được. Chúng tôi cần thêm nhiều chiến thắng như thế này, ghi bốn bàn và không để thủng lưới. Nhìn chung đội bóng đã chơi tốt và tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này... Mỗi bàn thắng ghi được sẽ giúp các cầu thủ thêm tự tin, Rooney cũng vậy. Tôi rất mừng cho anh ấy. Rooney là một trong những cầu thủ có tâm lý vững vàng nhất trong đội. Những cầu thủ như vậy luôn biết cách vượt qua khó khăn”.

MỚI - NÓNG