Chán 'ao làng', Thái Lan cử đội U20 dự SEA Games 30

Thái Lan đã chán các danh hiệu tại khu vực Đông Nam Á.
Thái Lan đã chán các danh hiệu tại khu vực Đông Nam Á.
TPO - Do đặt những tham vọng lớn trong tương lai và cũng một phần là đã thỏa mãn với các danh hiệu liên tiếp tại khu vực, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang tính những phương án khá bất ngờ cho SEA Games 30. Theo đó, họ có thể sẽ cử đội… U20 dự giải.

Trong cuộc họp mới nhất của các quan chức cấp cao bóng đá Thái Lan, Giám đốc Kỹ thuật Withaya Laohakul của FAT đưa ra một số mục tiêu trong tương lai của bóng đá Thái. Theo đó, họ sẽ có những sự điều chỉnh cho phù hợp với từng mục tiêu và từng giải đấu.

Chán 'ao làng', Thái Lan cử đội U20 dự SEA Games 30 ảnh 1

Ông Withaya Laohakul cho biết: "SEA Games 30 chúng tôi sẽ chọn những cầu thủ trẻ tuổi hơn quy định của BTC, cụ thể là các cầu thủ U20 tham dự để lứa trẻ có kinh nghiệm. Tất nhiên, làm như vậy Thái Lan sẽ khó cạnh tranh được huy chương vàng và có thể gây khó chịu cho CĐV Thái Lan. Tuy nhiên điều này sẽ giúp bóng Thái Lan phát triển để hướng tới giá trị cao hơn như World Cup hoặc Olympic ”.

Ông Kitti Tantisrisuk – một quan chức cấp cao của FAT cũng ủng hộ ý tưởng trên: "Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan đã giành chức vô địch nhưng chúng ta cần phải tiếp cận kỳ Đại hội tại Philippines theo một cách khác. Chúng ta sẽ không đặt nặng vấn đề giành HCV ở kỳ Đại hội sắp tới. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy trong cách tiếp cận để hướng tới đấu trường Đông Nam Á và mục tiêu hàng đầu của bóng đá Thái Lan sẽ là đấu trường Asian Games”.

Trước đó, cũng chính ông Withaya Laohakul khẳng định, bóng đá Thái Lan không còn quan tâm nhiều tới các danh hiệu tại khu vực, bao gồm cả AFF Cup. Cụ thể, FAT có thể sẽ cử đội U22 tham dự AFF Cup 2018 thay vì ĐTQG.

“Hiện tại chúng tôi sẽ gặp nhiều vấn đề, trong đó có việc hạn chế sự phát triển của các lứa trẻ. Và có khả năng FAT sẽ cử đội U22 Thái Lan dự AFF Cup 2018. LĐBĐ Thái Lan đang rất muốn có một kết quả lớn tại Asian Cup 2019. Nếu cử ĐTQG dự AFF Cup 2018, chúng tôi sẽ gặp nhiều vấn đề với lịch thi đấu quá dày đặc. Hơn nữa, việc cho tuyển trẻ đá AFF Cup cũng sẽ giúp bóng đá Thái Lan rất nhiều”, ông Withaya Laohakul cho hay.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.