Chấn thương đe dọa đội tuyển Việt Nam

Công Phượng (phải) được đưa lên tập cùng các đàn anh ở ĐTQG. Ảnh: VSI
Công Phượng (phải) được đưa lên tập cùng các đàn anh ở ĐTQG. Ảnh: VSI
TP - Nhân sự đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World cup 2018 có nguy cơ xáo trộn mạnh do liên tiếp các ca chấn thương diễn ra những ngày qua.

Kết thúc buổi tập hôm 12/5, số cầu thủ gặp vấn đề về thể lực ở các mức độ khác nhau là 4 người, gồm: Công Vinh, Hải Anh, Michal Nguyễn và Khánh Lâm. Trong số này, tiền đạo Công Vinh nhẹ nhất khi chỉ bị căng cơ. Sau khi nghỉ buổi tập sáng qua, buổi chiều Công Vinh đã ra sân tập nhưng anh cũng chỉ tập nhẹ bên lề sau khi chạy khởi động cùng các đồng đội mà không tham gia vào phần rèn đối kháng. Với phong độ khá tốt thời gian gần đây, Công Vinh nhiều khả năng sẽ chiếm 1 suất chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan.

Ba cầu thủ còn lại là Hải Anh, Khánh Lâm và Michal Nguyễn, do chấn thương nặng hơn nên phải tập theo giáo án riêng với chuyên gia thể lực Kubo Shinichi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ LĐBĐVN (VFF). Để bù vào quân số thiếu hụt, HLV Toshiya Miura đã đưa Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Công Phượng và Hữu Dũng lên tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Nguồn tin từ BHL đội tuyển Việt Nam cho biết, trong số này Công Phượng có nhiều khả năng sẽ được thử sức khi tuyển Việt Nam đấu giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên hôm 17/5 tới. Điều này là có cơ sở khi hàng công đội tuyển Việt Nam hiện khá mỏng, chỉ gồm Công Vinh và Hải Anh. Công Phượng được chờ đợi sẽ là nhân tố tạo đột biến ở tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28.  

Sáng qua, tiền vệ Mai Tiến Thành đã có mặt ở tuyển Việt Nam sau khi nhận lệnh triệu tập bổ sung, thay cho Xuân Thành bị chấn thương. Tính tới thời điểm hiện tại, nhân sự đội tuyển Việt Nam so với danh sách triệu tập ban đầu của HLV Miura đã có khá nhiều xáo trộn, chủ yếu vì các ca chấn thương liên tiếp xảy đến. Một số bị chấn thương từ CLB, số còn lại có biểu hiện không “tải” được yêu cầu khắc nghiệt về thể lực của nhà cầm quân người Nhật Bản. Như buổi tập sáng qua, dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội, các cầu thủ vẫn phải vã mồ hôi để hoàn thành các bài tập của ông Miura.

Có lẽ sau HLV H.Calisto, ông Miura là người đặt nặng yêu cầu chiến đấu trong các trận đấu, cả giao hữu và thi đấu chính thức của Việt Nam nhất. Điều này phần nào lý giải cho việc các đội tuyển do HLV Miura dẫn dắt luôn có nhiều trường hợp chấn thương. Bù lại, thể lực của các cầu thủ được cải thiện rõ rệt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...