Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh
TPO - Với 27 trận thắng, năm trận hòa và sáu trận thua, HLV Ancelotti và các học trò giành được 86 điểm, lên ngôi vô địch Premier League 2009 - 2010 với một điểm nhiều hơn Manchester United.

>> Chào nhà vô địch, Chelsea!
>> Chùm ảnh: Chelsea tưng bừng mừng chức vô địch

Chức vô địch của Chelsea còn thêm phần ấn tượng với 103 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 97 bàn do “Quỷ đỏ” MU xác lập ở mùa giải 1999 - 2000. Trong số này, “voi rừng” Drogba có 29 bàn và trở thành vua phá lưới của mùa giải năm nay.

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà vô địch trong mùa bóng vừa qua.

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 1

Drogba (phía trước) là người hùng của Chelsea trong chiến thắng chật vật trước Hull City ngày ra quân, 15 - 8 - 2009.

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 2

Sau sáu trận thắng liên tiếp, các cầu thủ Chelsea nhận thất bại đầu tiên. Thủ thành Cech rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua Wigan 1 - 3 của Chelsea. HLV Ancelotti cho rằng, đây là màn trình diễn “tệ hại” của các cầu thủ áo xanh trong ngày 26 - 9 - 2009.

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 3

Nhưng ngay sau đó, họ đã đánh bại Liverpool (áo đỏ) 2 - 0 trên sân nhà Stamford Brige để giành lại ngôi đầu từ tay M U vào ngày 4 - 10 - 2009.

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 4

Ngày 8 - 11 - 2009, Chelsea vượt qua MU (đỏ) với tỷ số 1 - 0 với pha ghi bàn bằng đầu duy nhất của trung vệ đội trưởng Terry.

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 5

Vòng đấu thứ 19, Chelsea suýt phải nếm trái đắng trước Birmingham trong trận đấu mà Malouda phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 89 (ngày 26 - 12 - 2009).

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 6

Ngày 16 - 1 - 2010, Chelsea giành ba điểm đầu tiên trong năm mới 2010 với chiến thắng hủy diệt 7 - 2 khi tiếp Sunderland trên sân nhà. Trong chiến thắng này, Anelka lập cú đúp, “voi rừng” Drogba vắng mặt vì dự CAN 2010 cùng đội tuyển quốc gia.

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 7

Tại vòng đấu thứ 25, Chelsea vượt qua Arsenal với tỷ số 2 - 0 bằng cú đúp của Drogba sau khi trở về từ CAN 2010. Chiến thắng này giúp Chelsea giành lại ngôi đầu bảng từ tay M.U và bỏ xa Arsenal chín điểm trên bảng xếp hạng (ngày 7 - 2 - 2010).

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 8

Ngày 3 - 4 - 2010, Chelsea vượt qua đại kình đình M.U ngay tại Old Trafford với tỷ số 2 - 1 trong trận đấu được coi là “chung kết” của mùa giải ở vòng 33. Sau trận đấu này, đội chủ sân Stamford Brige giành lại ngôi đầu bảng với 74 điểm (nhiều hơn MU hai điểm).

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 9

Sau khi đại phá Stoke bảy bàn không gỡ ở vòng 36, thầy trò Ancelotti có chiến thắng mang tính quyết định 2 - 0 trước Liverpool ngay tại Anfield. Trận đấu đó, đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool được coi là “tội đồ” với pha chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội cho Drogba mở tỷ số (ngày 2 - 5 - 2010).

Chặng đường đến ngôi vô địch của Chelsea qua ảnh ảnh 10

Vòng đấu cuối cùng, “The Blues” đại phá Wigan 8 - 0. Với chiến thắng đậm đà nhất mùa giải trước Wigan ngày 9 - 5, thầy trò HLV Ancelotti chính thức giành lại sự thống trị của M.U suốt ba mùa giải gần đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.