Chào đón "con ngựa bất kham Anelka"

Chào đón "con ngựa bất kham Anelka"
TPO - Tiền đạo đầy cá tính Nicolas Anelka đã được các đồng đội chào đón trong lần trở lại tập trung đội tuyển Pháp, chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại Euro 2008.
Chào đón "con ngựa bất kham Anelka" ảnh 1
Anelka đang thích nghi tốt trong màu áo CLB mới Bolton

HLV đội tuyển Pháp, ông Raymond Domenech, đã gọi lại cầu thủ 27 tuổi Nicolas Anelka trong lần tập trung chuẩn bị cho trận vòng loại Euro 2008. Pháp sẽ gặp Scotland vào ngày mai và Quần đảo Faroe 4 ngày sau.

Lần cuối cùng Anelka tham dự đội tuyển Pháp là trận thua Slovakia ngay trên sân nhà Stade de France ngày 1/3. Từ đó đến nay, dù đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi HLV Domenech, nhưng anh vẫn không được ngó ngàng.

Cựu cầu thủ của Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid và Liverpool cũng không được tham dự World Cup 2006. Thậm chí, khi tiền đạo chủ chốt Djibril Cisse bị chấn thương trước giải, HLV Domenech cũng không gọi bổ sung bất cứ tiền đạo nào.

Tuy nhiên, trong lần tập trung này HLV Domenech đã quyết định gọi lại "con ngựa bất kham" đang khoác áo Bolton, thay thế cho Sydney Govou (chấn thương mắt cá chân trái) và Louis Saha (chấn thương hông).

Trung vệ đang khoác áo Arsenal William Gallas tin rằng đó là một phần thưởng cho Anelka. "Anh xứng đáng được điều đó, anh chưa bao giờ ngừng phấn đấu và đó là một phần thưởng cho những cố gắng của anh thời gian qua. Anh đang thích nghi tốt trong màu áo CLB mới Bolton".

Tiền vệ Florent Malouda cũng có ý kiến tương tự. "Anelka là một cầu thủ có kỹ thuật. Khả năng cầm bóng và đi bóng của anh sẽ tạo ra sự khác biệt", cầu thủ đang khoác áo Lyon cho biết.

Anelka đã có 31 lần khoác áo đội tuyển Pháp và ghi được 7 bàn thắng. Thời kỳ đỉnh cao nhất anh cống hiến cho đội tuyển Pháp tính đến thời điểm này là vô địch Euro 2000.

MỚI - NÓNG