Chào mừng trở lại, Lindsay Davenport!

Chào mừng trở lại, Lindsay Davenport!
TP - Trong những ngày này, giới hâm mộ tennis đang sôi sục lên với thông tin Lindsay Davenport sẽ trở lại sau gần 1 năm vắng bóng thực hiện thiên chức làm mẹ.
Chào mừng trở lại, Lindsay Davenport! ảnh 1
Lindsay Davenport trở lại

Cựu hạt giống số 1 thế giới này đánh dấu sự trở lại chính thức của mình bằng việc tham dự giải Wismilak International tại Bali (Indonesia).

Đây là giải đấu nằm trong khuôn khổ của WTA Tour, và người hâm mộ sẽ lại được xem Davenport trổ tài.

Không chỉ được biết đến như là một trong những cây vợt toàn diện nhất về chuyên môn, Davenport còn được biết đến với tư cách là ngôi sao rất chịu khó dành thời gian cho CĐV của mình.

Bất cứ lúc nào thuận tiện, Davenport luôn kiên nhẫn ký tặng từng CĐV, và chưa bao giờ cô từ chối chụp ảnh cùng các fan hâm mộ. Thậm chí, các CĐV còn đặt riêng cho Davenport biệt danh là “The Dav” để chứng tỏ sự yêu mến.

Lần cuối cùng Davenport xuất hiện trên sân quần vợt là vào tháng 9 năm ngoái, khi cô chịu gác vợt trước Amelie Mauresmo trong trận tứ kết giải quần vợt Bắc Kinh thuộc hệ thống WTA Tour.

Sự trở lại của Davenport chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những tin đồn ác ý rằng cô sẽ giải nghệ, và màn trình diễn của Davenport trong thời gian tới sẽ cho biết liệu thật sự cô đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp như ý kiến của một số người hay không.

Wismilak International không phải là cái tên xa lạ với Davenport, bởi chính cô từng là nhà quán quân của giải quần vợt này hồi năm 2005.

Hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ của mình tại Bali 2 năm về trước, Davenport cho biết:

 “Bali là điểm đến tuyệt vời, mọi người ở đó rất thân thiện và cổ vũ nhiệt tình cho tất cả VĐV. Tôi cảm thấy rằng, đây là nơi rất thích hợp để tôi bắt đầu đánh đơn trở lại”.

Wismilak International 2007 sẽ khởi tranh từ ngày 10/9, và Davenport sẽ có dịp chạm trán với những đối thủ cự phách như hạt giống số 3 thế giới Jelena Jankovic, hay Daniela Hantuchova và Patty Schnyder.

Trước khi tạm xa thế giới bóng nỉ để thực hiện thiên chức làm mẹ, Davenport từng giành vị trí số 1 thế giới ở cả nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi, và cô đã đoạt được tổng cộng 87 danh hiệu vô địch, trong đó đáng kể nhất là chiếc HCV Olympic Atlanta 1996 cùng 3 danh hiệu Grand Slam. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.