Chào Paris, chào EURO!

Các cầu thủ Bồ Đào Nha nâng cao cúp vô địch Euro 2016.
Các cầu thủ Bồ Đào Nha nâng cao cúp vô địch Euro 2016.
TP - Thế giới sẽ còn phải nhắc mãi tới chiến thắng của Bồ Đào Nha, như một sự kỳ lạ chưa từng xảy ra trong bóng đá. Với người Pháp, EURO 2016 đã thành công, nếu không kể đến khía cạnh chuyên môn thuần túy.

Tôi thư thả bước dọc đại lộ Champs Elysee, hướng về phía phố Faubourg-Saint-Honore. Số 55 là nơi tọa lạc cung điện Champs Elysee. Con đường nổi tiếng gắn với nhiều sự kiện trọng đại của nước Pháp và Paris.

Chỉ mới hôm qua, Paris và Champs Elysee còn hân hoan với dòng người nô nức ngóng về chiến thắng của đội tuyển Pháp trong trận chung kết với Bồ Đào Nha. Ba nghìn cảnh sát đã được huy động tới Elysee, nơi dự báo sẽ có hàng chục nghìn CĐV tập trung, ăn mừng chức vô địch EURO của Le Bleus. Tất cả đã không diễn ra. Champs Elysee và cả Paris hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường.

Nhiều người Pháp có lẽ chỉ mong những gì trên sân Stade de France hôm qua chỉ là giấc mộng, và trận đấu với Bồ Đào Nha hôm nay mới bắt đầu. Pháp đã thất bại, trong một trận đấu thầy trò HLV Didier Deschamps được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Người Pháp đã vô cùng thất vọng. Nước Pháp, vốn đang chìm trong tứ bề khó khăn, đã rất cần một chiến thắng như một cú “hích”.

Các con số thống kê đã cho thấy, cúp vô địch EURO (hoặc World cup) có thể thúc đẩy sự hưng phấn của người dân quốc gia đăng quang, tạo hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế. Đơn cử như với Pháp, kinh tế nước này năm 1998 đã tăng trưởng 3,6%, một cú bứt phá so với mức 1,1% năm 1997. Đây là năm tuyển Pháp đoạt chức Vô địch thế giới. Hai năm sau, khi Gà trống Gaulois vô địch EURO 2000 tại Bỉ-Hà Lan, GDP Pháp cũng tăng lên 3,9% so với 3,4% vào năm trước đó.

Chào Paris, chào EURO! ảnh 1

Nỗi thất vọng của CĐV Pháp ở khu fanzone tại khu vực tháp Eiffel trong lúc các cầu thủ Bồ Đào Nha nâng cao cúp vô địch Euro 2016.

Với việc đăng cai EURO 2016, chính phủ Pháp kỳ vọng sẽ thu được 1,3 tỉ euro. Theo ước tính ban đầu, EURO sẽ thu hút khoảng 2,5-3 triệu du khách, giúp kinh tế Pháp thu được hàng trăm triệu euro, chưa kể tạo thêm 26.000 việc làm mới. Tăng trưởng kinh tế Pháp dự kiến vào khoảng 1,6%, tăng so với mức 1,2% của năm 2015. Các số liệu thống kê cho thấy, kinh tế Pháp quý I/2016 đã tăng hơn 0,5% so với dự báo của giới chuyên gia. Thất bại trước Bồ Đào Nha khiến cả nước Pháp hụt hẫng.

“Với tất cả những gì đã xảy ra, tấn công khủng bố, biểu tình, khủng hoảng kinh tế…chúng tôi xứng đáng điều gì đó (chiến thắng) để có thể cảm thấy tốt hơn”-Lazaro de Santana, một CĐV 31 tuổi ở Paris nói.

Với nhiều người châu Âu, đặc biệt là Pháp, chức vô địch của Bồ Đào Nha thật kỳ lạ, nếu không muốn nói rất khó “nuốt trôi”. Ronaldo và các đồng đội đã tiến một mạch vào bán kết mà không có một chiến thắng nào sau 90 phút ở cả 5 trận trước đó. Người Bồ Đào Nha thậm chí đã phát tự ái trước những lời chê bai, dè bỉu đối với màn trình diễn của đội tuyển quốc gia. Selecao châu Âu thậm chí đánh bại Pháp mà không cần đến sự có mặt của ngôi sao sáng nhất, Cristiano Ronaldo.

Truyền thông Pháp hôm qua tiết lộ, nước chủ nhà đã chuẩn bị cả một chiếc xe buýt mui trần cỡ lớn cho lễ diễu hành mừng chiến thắng. Tổng thống Francois Hollande cho rằng, chức vô địch EURO sẽ giúp Pháp hàn gắn vết thương, gây ra bởi vụ khủng bố IS thực hiện hôm 23/11/2015, khiến 130 người thiệt mạng.

 Le Bleus thất trận, và người Pháp sẽ phải mạnh mẽ hơn để có thể đương đầu với những khó khăn trước mắt. Lịch sử đất nước hình lục lăng đã trải qua quá nhiều thời kỳ đau thương, nhưng người Pháp vẫn vươn lên kiêu hãnh, để giờ đang là một trong những cây cột chính của châu Âu.

Đấy là lý do để tin, nước Pháp đang trải qua nhiều đau thương, nhưng sẽ không gục ngã!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.