Chào Siêu kinh điển

Những trận đại chiến giữa Real và Barca luôn là tâm điểm của thế giới bóng đá Ảnh: Getty Images
Những trận đại chiến giữa Real và Barca luôn là tâm điểm của thế giới bóng đá Ảnh: Getty Images
TP - Barcelona và Real Madrid đã là cặp đại kình địch nổi tiếng từ năm 1902 và đêm nay, cả thế giới sẽ hướng đến trận mở màn của loạt bốn trận Siêu kinh điển trong vòng 18 ngày, quyết định tới thành bại trong cả mùa giải.

> Kết liễu Spurs, chờ đại chiến Tây Ban Nha
> Tây Ban Nha phát cuồng với loạt trận Siêu kinh điển

Những trận đại chiến giữa Real và Barca luôn là tâm điểm của thế giới bóng đá Ảnh: Getty Images
Những trận đại chiến giữa Real và Barca luôn là tâm điểm của thế giới bóng đá. Ảnh: Getty Images.

Và loạt bốn trận đại chiến của hai đội bóng hùng mạnh nhất, thành công nhất không chỉ của bóng đá Tây Ban Nha trải rộng ở cả ba đấu trường lớn là La Liga, Kings Cup và Champions League.

Mỗi đội bóng và thành phố nó thuộc về đều có sự khác biệt so với đối thủ, với Madrid đại diện cho trái tim của Tây Ban Nha và những giá trị của nó, trong khi Barcelona muốn có đặc tính riêng và tự coi mình như một quốc gia riêng với ngôn ngữ chính là tiếng Catalan chứ không phải là Tây Ban Nha.

Trong lịch sử, Real là đội bóng thành công hơn với chín lần đăng quang tại châu Âu so với ba lần của Barcelona, cũng như 31 lần cán đích La Liga trước tiên so với 20 lần của đối thủ.

Vậy nhưng đội bóng xứ Catalan lại là người thống trị trong những năm gần đây, với thứ bóng đá được nâng lên tầm nghệ thuật quyến rũ CĐV trên khắp thế giới, giúp họ đăng quang tại La Liga hai năm liên tiếp cùng danh hiệu Champions League năm 2009.

Cuộc chiến đầu tiên trong loạt bốn trận đại chiến sẽ diễn ra tại Santiago Bernabeu trong khuôn khổ La Liga, nơi Barcelona tạo khoảng cách lên tới tám điểm so với đội nhì bảng Real và tràn đầy cơ hội lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch.

Kém thế, nhưng nỗi nhục thảm bại tới 0-5 tại Nou Camp ở trận lượt đi hồi tháng 11 năm ngoái sẽ khiến các cầu thủ Real vào trận với khát khao phục thù được đẩy lên mức cao nhất. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân khét tiếng của Jose Mourinho và không gì ngoài một chiến thắng trên sân nhà đêm nay mới có cơ cứu vãn hy vọng của Real khi mùa giải chỉ còn bảy vòng đấu là kết thúc.

Mourinho, từng làm việc tại Barcelona trong vai trò phiên dịch, không tin rằng kết quả của trận Siêu kinh điển đầu tiên sẽ tạo ảnh hưởng tới ba trận đại chiến sau. “Chúng tôi sẽ bước vào mỗi trận đấu như một cuộc chiến riêng rẽ. Tôi không phải là kẻ có ý nghĩ cho rằng những gì xảy ra ở trận đầu có thể ảnh hưởng tới trận thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư”, Mourinho khẳng định.

Về phần mình, HLV Pep Guardiola thì tỏ ra rất thoải mái khi đội quân của ông giành trọn thắng lợi trong năm trận đấu gần đây nhất: “Vấn đề chỉ là tinh thần và khát vọng. Những trận đấu này là món quà mà bất kỳ cầu thủ nào cũng vui mừng đón nhận”.

Kể từ tháng 5-2008 đến nay Real chưa một lần đánh bại Barcelona. Khi đó Real đánh bại Barca 4-1 trong trận đấu cuối mùa giải tại Bernabeu, nổi tiếng bởi việc các cầu thủ Barca phải xếp hàng chào đón nhà tân vô địch Real tiến ra sân đấu.

Tiếp sau cuộc đụng độ đêm nay, hai đội lại chạm trán ở trận chung kết Kings Cup bốn ngày sau, ngày 20-8, tại sân Mestalla của Valencia và đây chính là cơ hội để Mourinho giương cao danh hiệu đầu tiên của mình cùng Real Madrid. Đáng chú ý là đã 21 năm Barcelona và Real chưa hề đụng độ nhau ở chung kết Kings Cup, sau khi Barca đánh bại Real 2-0 năm 1990.

Và sau đó sẽ là hai trận đại chiến trong khuôn khổ Champions League với trận lượt đi diễn ra tại Bernabeu ngày 27-4 và lượt về tại Nou Camp này 3-5.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.