Chấp nhận 'ra đường ở' để có Ronaldo hoặc Messi

Chấp nhận 'ra đường ở' để có Ronaldo hoặc Messi
TPO - Đó là lời của Frank McLintock- một trong 4 tay bình luận bóng đá hàng đầu ở Anh được tờ Sun mời thực hiện một cuộc thảo luận nhằm tìm ra vị vua thực sự của châu Âu năm nay.

Messi hay Ronaldo sẽ đưa đội của họ lên ngôi sau trận chung kết Champions League ở Rome?

Chấp nhận 'ra đường ở' để có Ronaldo hoặc Messi ảnh 1
Liệu Ronaldo sẽ giúp Man United bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League ?. Ảnh: AP

Các ông thích ai trong số hai ngôi sao hơn và tại sao?

Graham Taylor : Ronaldo hay hơn Messi. Tôi không hay dùng khái niệm "vĩ đại" nhưng quả thật Ronaldo là một mẫu cầu thủ như thế. Chúng ta đã chứng kiến anh ấy tới đây (MU) từ khi mới là một thiếu niên rồi đã trưởng thành ra sao, cậu ấy chơi hiệu quả hơn Messi.

Paul Parker: Tôi là một fan cuồng của Messi. Cậu ấy có thể xuyên thủng các hàng thủ mà không cần nhiều khoảng trống, cậu ấy khiến mọi việc trông có vẻ dễ dàng hơn. Cả hai đều là những ngôi sao lớn nhưng Messi vẫn trội hơn Ronaldo chút đỉnh.

Jason Roberts: Tôi chọn Ronaldo bởi cậu ấy là bậc thầy của mọi kỹ năng, cậu ấy có thể kiến tạo, dứt điểm tốt và có những cú sút xa thần sầu, với một tiền đạo cánh mà ghi được nhiều bàn như vậy quả là đáng nể.

Frank McLintock: Chà, quả đây là câu hỏi khó, giống như bạn hỏi tôi chọn ai giữa Pele và Maradona. Nếu là HLV, tôi sẵn sàng chấp nhận bán nhà ra đường ở để có thể mua Ronaldo hoặc Messi.

Đâu là điểm mạnh thực sự của Ronaldo?

Graham Taylor: Đó là cách cậu ấy giữ bóng và dứt điểm. Ronaldo đã ghi được tới 42 bàn cho MU mùa trước, và tôi đang nóng lòng được xem cậu ấy chơi trận chung kết ở Rome vào ngày 27 tới.

Paul Parker: Tốc độ bứt phá. Đó là vũ khí để Ronaldo vượt qua các đối thủ, giúp cho cậu ấy có cơ hội ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội, về mặt này tôi cho rằng Ronaldo hơn hẳn Messi một bậc.

Jason Roberts: Với tôi thì Ronaldo là mẫu cầu thủ hoàn hảo. Thành tích ghi bàn của cậu ấy mùa trước quả là khó tin và giờ đây Ronaldo đang ngày càng chứng tỏ tài năng không thể phủ nhận của mình. Cậu ta có thể xoay chuyển cục diện của trận đấu nhờ những pha sút xa xứng tầm kinh điển.

Frank McLintock: Ronaldo cũng giỏi không chiến, cậu ấy có thể đánh bại các hàng phòng ngự và xoay sở khéo léo để ghi bàn, ngay cả trong những tình huống khó dứt điểm cậu ấy cũng có thể đưa ra quyết định táo bạo, tạo ra đột biến của trận đấu.

Vậy đâu là điểm yếu của cầu thủ người Bồ Đào Nha này?

Graham Taylor: Tôi không tìm ra, đôi khi người ta nói đó là thói ăn vạ, nhưng nếu không phản ứng nhanh, Ronaldo có thể bị gẫy chân vì những pha vào bóng ác ý. Với tôi cậu ấy không có điểm yếu nhưng cũng cần tiến bộ thêm.

Paul Parker: Tính "đồng bóng" của cậu ta (nóng nảy, hay hờn dỗi). Đôi khi Ronaldo trở thành kẻ thù lớn nhất của chính mình, cậu ấy cần mỉm cười nhiều hơn, nhiều khi cậu ấy có những phản ứng không hay trên sân cỏ mà quên rằng cả thế giới đang theo dõi từng cử chỉ của mình.

Jason Roberts: Tôi thì không cho rằng Ronaldo có nhược điểm nào mà không thể khắc phục. Có lẽ với cậu ta việc vừa đá bóng vừa pha một tách cà phê mới là khó khăn. Đó là một mẫu cầu thủ tốt.

Frank McLintock: Đôi khi trong quá khứ Ronaldo đã làm những việc khiến người khác phải bận lòng bên ngoài sân cỏ, nhưng với cá tính của một mẫu cầu thủ tài năng như cậu ấy, điều đó là có thể chấp nhận được.

Chấp nhận 'ra đường ở' để có Ronaldo hoặc Messi ảnh 2

Hay Messi sẽ đưa Barca đăng quang tại giải đấu danh giá nhất lục địa già này?. Ảnh: Reuters

Bây giờ chuyển sang nói về Messi, đâu là điểm mạnh của cậu ấy?

Graham Taylor: Messi có thể vượt qua những tình huống khó khăn nhất. Nhiều khi như bạn đã thấy, Messi bị vây giữa ba hậu vệ đối phương và chúng ta đều nghĩ cậu ấy sẽ bị mất bóng, nhưng rồi bằng cách nào đó Messi vẫn vượt qua được, cảm giác bóng của cậu ấy thật tuyệt vời.

Paul Parker: Messi là tài năng thiên bẩm phát triển từ đá ‘phủi’, chẳng HLV hay giáo trình bóng đá nào có thể dạy cho Messi. Mọi người đều thích được xem cậu ấy chơi bóng với đôi chân ma thuật của mình.

Jason Roberts: Messi là mẫu cầu thủ không cao lớn nhưng kỹ thuật hoàn hảo. Những màn trình diễn của cậu ấy mùa này (tính đến trước cuộc đối đầu với Chelsea) và 8 bàn đã ghi được ở Champions League mùa này đã nói lên tất cả. Tôi thích được xem Messi thi đấu.

Frank McLintock: ngoài việc Messi không giỏi không chiến bằng Ronaldo, còn lại cậy ấy có thể thực hiện mọi kỹ năng khác không thua kém Ronaldo. Hơn nữa, Messi không nóng tính như Ronaldo trên sân cỏ.

Vậy còn đâu là điểm yếu của tài năng người Argentina này?

Graham Taylor: Cậu ấy thuận chân trái, điều đó khiến cho người ta có cảm giác Messi không thực sự mạnh bên cánh phải. Nếu bị kèm chặt bên cánh phải, Messi sẽ chơi thiếu hiệu quả. Ngược lại Ronaldo thuận cả hai chân và tôi nghĩ đó là điều Messi nên học hỏi.

Paul Parker: Tôi thì không thấy điểm yếu nào. Điều duy nhất bạn có thể kể ra là Messi đã không ghi được bàn vào lưới các đội bóng đến từ giải Ngoại hạng Anh. Điều đó có thể thay đổi khi Messi đối đầu với Man United sắp tới.

Jason Roberts: Có thể màn trình diễn nghèo nàn trong hai lượt trận đối đầu với Chelsea tại bán kết CL mùa này đã khiến Messi mất điểm. Tại sao cậu ấy bỏ qua cơ hội thể hiện tài năng trước sự chứng kiến của các fan ở khắp nơi trên thế giới? Có lẽ Messi muốn để dành cho trận chung kết với MU.

Frank McLintock: Đúng là phong độ kém cỏi của Messi trong cuộc đối đầu với Chelsea đã khiến nhiều người đặt câu hỏi. Nhưng tài năng của cậu ấy là không thể phủ nhận và bất cứ đội bóng nào cũng muốn có Messi trong đội hình.

Câu hỏi cuối, ai sẽ là người nâng chiếc Cúp vô địch sau trận chung kết Champions League năm nay tại Rome vào ngày 27/5 tới ?

Graham Taylor: Man United sẽ thắng sau loạt sút luân lưu. Tôi có linh cảm điều đó sẽ xảy ra một lần nữa, giống như ở  Moscow năm ngoái. Đó là trận chung kết trong mơ và tôi hi vọng nó sẽ diễn ra hấp dẫn đúng như sự mong đợi của mọi người.

Paul Parker: Đây là trận đấu được rất nhiều người mong đợi và tôi muốn được chứng kiến đội bóng cũ của mình (MU) đăng quang. Nhưng tôi cũng rất thích xem Barca thi đấu. Dù kết quả có ra sao thì đêm 27 tại Rome cũng là nơi bóng đá lên ngôi.

Jason Roberts: RONALDO. Man United công thủ toàn diện. Barca là đội bóng yêu thích của tôi, nhưng tôi nghĩ hàng thủ của họ còn lâu mới theo kịp hàng công.

Frank McLintock: Thật khó có thể đoán được đội nào sẽ vô địch, nhưng về tình cảm tôi vẫn ngả về Ronaldo và đồng đội của anh. MU xứng đáng là đội đầu tiên  bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League kể từ khi giải đấu này ra đời.

Hoài Nam
Lược dịch

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).