Chạy trốn “đèn đỏ”

TPHCM (trái) sẽ phải quyết đấu với Quảng Nam để tranh ngôi đầu với Hà Nội FC cuối tuần này. Ảnh: VSI
TPHCM (trái) sẽ phải quyết đấu với Quảng Nam để tranh ngôi đầu với Hà Nội FC cuối tuần này. Ảnh: VSI
TP - Wake-up 247 V-League 2019 đang bước vào giai đoạn bứt tốc và hứa hẹn nhiều bất ngờ, đặc biệt là ở cuộc đua trụ hạng.

Tâm điểm vòng 20 có lẽ là trận đấu trên sân Tam Kỳ khi chủ nhà Quảng Nam tiếp đón CLB TPHCM. Trận đấu này ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng do Quảng Nam đang nằm ở nhóm chót bảng, trong lúc CLB TPHCM đang ở nhóm đầu. Ngoài ra trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội tiếp đón đội khách Thanh Hóa và trận Khánh Hòa tiếp Đà Nẵng cũng được chú ý.

Trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam quyết tâm giành chiến thắng. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam đầy hứng khởi trước trận thắng Thanh Hóa 3-0 và đang rất tự tin tiếp đón TPHCM. Trong lúc đó, thầy trò HLV Chung Hae-seong lại nhiều bất an sau trận thua ngược Sanna Khánh Hòa 1-2 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng trước.

CLB TPHCM chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi đối thủ của họ luôn chơi rất hay tại Tam Kỳ. Chưa kể, Quảng Nam lúc này cũng đang rất cần điểm để thoát khỏi vị trí nhóm cuối bảng. Trong khi đó, đội khách TPHCM cũng đang tìm kiếm chiến thắng để có thể đòi lại vị trí số 1 từ tay Hà Nội, hoặc chí ít cũng có thể bám đuổi để chờ cơ hội vươn lên nhưng họ không có đủ lực lượng khi Đỗ Văn Thuận đã dính thẻ đỏ ở vòng đấu trước, còn Nguyễn Công Thành đã nhận thủ 3 thẻ vàng.

Chính vì vậy, kết quả ở cặp đấu tâm điểm thứ hai giữa chủ nhà Hà Nội với đội khách Thanh Hóa sẽ có ảnh hưởng tới cục diện ở cuộc đua tranh ngôi vô địch.

Hà Nội FC khá dễ thở khi tiếp đón Thanh Hóa tại Hàng Đẫy. Sau thời gian thăng hoa, đội bóng xứ Thanh đã có những dấu hiệu sa sút với 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có đến 3 trận thua. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đang gặp khó khăn khi mất “khẩu trọng pháo” Rimario vì thẻ phạt nên Thanh Hóa FC rất khó mơ có điểm.

Tuy nhiên, chủ nhà Hà Nội vừa phải trải qua quá trình thi đấu vô cùng mệt mỏi, cùng những chấn thương gần đây của các cầu thủ cũng sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn trong trận đấu tới đây. Hà Nội cũng đang có một số trục trặc trong cách vận hành lối chơi dẫn đến việc họ thường bị mất điểm vào cuối trận. Đây là điểm để CĐV xứ Thanh hy vọng nên trận đấu giữa Hà Nội - Thanh Hóa thực sự sẽ trở thành cuộc chiến quyết liệt đáng được chờ đợi.

Đội chót bảng Sanna Khánh Hòa tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Nha Trang và khả năng có điểm rất cao sau tinh thần đang lên vì giành trọn 3 điểm trên sân khách TPHCM. Với 3 điểm có được trước TPHCM đội chủ nhà chắc chắn sẽ có thêm động lực để chơi ở vòng này. Và nếu thi đấu hiệu quả, họ hoàn toàn có thể giành thêm 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với các đội xếp trên. Khánh Hòa như bị dồn vào chân tường, không còn đường lùi, họ phải đá mỗi trận còn lại như trận chung kết và chỉ biết chờ những kết quả còn lại.

Ngoài các trận đấu kể trên, các cuộc so kè trên sân Vinh và Thống Nhất đều rất đáng xem, bởi tất cả đều ảnh hưởng đến cuộc đua của nhóm trụ hạng, khi điểm số của các đội đang đeo bám nhau rất sát.

CLB Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách nhiều khó khăn trên sân Vinh, bởi cả hai đội đều đang cần điểm. Nếu không giành được 3 điểm, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ lún sâu vào vòng nguy hiểm.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC cũng sẽ có trận quyết chiến với Becamex Bình Dương vì cả hai đang cùng 23 điểm và đang nằm trong khu vực báo động đỏ. Nếu 1 trong 2 trắng tay trong cuộc đối đầu này, lập tức họ sẽ lâm nguy.

Chỉ cần 1 trận thắng - thua, mọi thứ sẽ lập tức đảo chiều. Ở cuộc đua trụ hạng thì Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Nam, Sài Gòn, HAGL, Bình Dương, Viettel thậm chí với cả Thanh Hóa hay SLNA cũng đang cùng nhau chạy trốn quyết liệt. Nhưng hiện tại khó khăn nhất vẫn thuộc về Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.